Đồng Tháp có trên 15.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỉnh Đồng Tháp có trên 15.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 13.623 thí sinh lớp 12 hệ trung học phổ thông, 988 thí sinh lớp 12 hệ giáo dục thường xuyên, còn lại là thí sinh tự do.

Dự kiến có 30 điểm thi với 645 phòng thi. Các điểm thi đặt tại các Trường THPT, THCS, trung tâm giáo dục thường xuyên ở 12 huyện, thành phố. Riêng học sinh Trường THPT Hồng Ngự 2 và Trường THPT Long Khánh A bố trí thi tại thành phố Hồng Ngự.

Điểm mới của kỳ thi năm nay là thí sinh đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến (trừ thí sinh tự do), hiện 100% thí sinh của tỉnh đã hoàn thành việc đăng ký. Đối với công tác coi thi, ngoài bốc thăm phân công phòng thi và phương án phát đề, năm nay còn bổ sung bốc thăm phương án đánh số báo danh. Trưởng Điểm thi bố trí địa điểm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25m để bảo quản vật dụng cá nhân, tài liệu, vật dụng không được phép mang vào phòng thi.

Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi làm việc

Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi làm việc

Về đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng thực hiện theo hình thức trực tuyến sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng nhiều lần, không yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm cũng là những điểm mới.

Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh/ Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thành kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo để sớm ban hành.

Ông Bửu lưu ý, các ngành liên quan và địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và chuẩn bị các phương án để kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh, chú ý đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, cơ sở vật chất… để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Đọc thêm