Dự báo thời tiết ngày và đêm 10/2: Trời nắng nền nhiệt tăng cao

(PLVN) - Các tỉnh miền Bắc, Trung và Nam không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 13 – 32 độ.
Thời tiết ấm áp phổ biến tại các tỉnh, thành trên cả nước. (Ảnh minh họa: KT)
Thời tiết ấm áp phổ biến tại các tỉnh, thành trên cả nước. (Ảnh minh họa: KT)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương dự báo thời tiết ngày và đêm 10/2. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 35-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, riêng khu Tây Bắc 13 - 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 30-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 30 độ./.