Du lịch cao cấp lên ngôi trong nghỉ lễ 2/9

(PLVN) -Lựa chọn nghỉ dưỡng bên gia đình và người thân tại những resort cao cấp, đầy đủ tiện nghi là xu hướng được nhiều du khách Việt lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay.

Năm nay, thay vì chọn lưu trú tại những khách sạn tầm trung thì nhiều gia đình sẵn sàng chọn nghỉ dưỡng ở các resort hay quần thể du lịch cao cấp để được tận hưởng những tiện ích cũng như trải nghiệm vượt trội. Thống kê nhanh từ các công ty du lịch tại Hà Nội cho thấy, do thời gian nghỉ lễ kéo dài 3 ngày nên các tour du lịch ngắn 2N1Đ hoặc 3N2Đ được ưu tiên lựa chọn, đặc biệt lượng khách đăng ký ở khách sạn 4 – 5 sao năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm 2018. 

Tại miền Bắc, những khu nghỉ dưỡng cao cấp có thể di chuyển thuận tiện từ Hà Nội như Sapa Jade Hill Resort (Lào Cai), Serena Resort (Hòa Bình), FLC Vĩnh Phúc, Flamingo Đại Lải, FLC Hạ Long (Quảng Ninh)… thường được xem là những lựa chọn phổ biến nhất. 

Chị Nguyễn Minh Khai (nhà ở Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, năm ngoái gia đình nghỉ tại một khách sạn trên Sa Pa nhưng gặp khó khăn trong di chuyển, vui chơi, ăn uống do quá đông đúc, tắc đường.

“Rút kinh nghiệm, năm nay tôi đã đặt trọn gói trước tại khu du lịch FLC Vĩnh Phúc cho 3 ngày nghỉ. Thời gian di chuyển ít hơn, cảnh quan tại resort khá đẹp, có không gian xanh rộng lớn cùng nhiều hoạt động thể thao, trải nghiệm tại nông trại rất thú vị, phù hợp cho cả ông bà lẫn trẻ nhỏ”.

Trải nghiệm bể bơi vô cực tại FLC Hạ Long
Trải nghiệm bể bơi vô cực tại FLC Hạ Long

Một gia đình Hà Nội khác cho hay, từ sau khi cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đi vào hoạt động, quãng đường di chuyển thuận tiện hơn khiến Hạ Long trở thành điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng cho những dịp lễ Tết ngắn ngày. Gia đình này đã đặt phòng tại FLC Hạ Long từ hai tháng trước để có thể nghỉ dưỡng thoải mái nhất trong dịp 2/9, với bốn thành viên là hai vợ chồng và hai con nhỏ. 

“Trước đây chúng tôi ít khi nghĩ đến Hạ Long, vì đi lại mất thời gian, ngoài ngắm vịnh ra thì không có trải nghiệm gì mới. Nhưng dạo này quay lại đây thấy đường xá rất dễ chịu, nhiều khu nghỉ tiện nghi và các điểm du lịch, giải trí cũng rất phong phú. Tôi có chơi golf nên rất mong đợi được đến chơi thử tại sân golf ngay cạnh vịnh biển của FLC Hạ Long. Trong lúc đó thì các thành viên còn lại vẫn có thể thư giãn tại bể bơi vô cực hay hệ thống nhà hàng, spa…với nhiều chương trình biểu diễn đặc biệt khá phong phú tại đây”, anh Quân nhận xét. 

Năm 2018, theo báo cáo của Sở Du lịch, trong 2 ngày nghỉ lễ 2.9, Quảng Ninh đã đón khoảng 6,2 vạn lượt khách. Dịp nghỉ lễ năm nay, du lịch Hạ Long dự kiến sẽ đạt con số vượt trội hơn. 

Tại miền Trung, các địa điểm nghỉ dưỡng ven biển như Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Quy Nhơn…tiếp tục chiếm ưu thế với những quần thể du lịch và resort hạng sang như FLC Sầm Sơn, FLC Quy Nhơn, hệ thống Vinpearl, Arena, Flora Beach Hotel & Spa Đà Nẵng… 

Khách hàng đang tạo dáng cạnh bể bơi nước mặn lớn nhất Việt Nam tại FLC Sầm Sơn
 Khách hàng đang tạo dáng cạnh bể bơi nước mặn lớn nhất Việt Nam tại FLC Sầm Sơn

“Số lượng khách lưu trú trong dịp nghỉ lễ này cũng tương đương như dịp 30/4, ước tính khoảng gần 6.000 lượt khách. Chúng tôi có gần 1.000 phòng khách sạn và villa đều hoạt động hết công suất”, đại diện ban quản lý FLC Quy Nhơn cho hay. 

Là một quần thể nghỉ dưỡng cao cấp nổi tiếng tại Bình Định, du khách đến đây không chỉ đắm mình trong thiên nhiên tươi đẹp mà còn thỏa sức khám phá các khu vui chơi, tiện ích trên diện tích quy mô 1.300 ha: cùng gia đình đạp xe dạo quanh khu sinh thái, khám phá vườn thú Safari, thưởng thức ẩm thực tươi ngon và kết thúc một ngày ở bãi biển lặn ngắm san hô. 

Năm nay, khu quần thể này dự kiến sẽ đưa thêm khách sạn The Coastal Hill gần 1.500 phòng vào vận hành để đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng đang ngày càng lớn của du khách về với Quy Nhơn. 

Check in sang chảnh tại FLC Luxury Hotel Quynhon, một trong những khách sạn có kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam
Check in sang chảnh tại FLC Luxury Hotel Quynhon, một trong những khách sạn có kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam 
Bên cạnh tiện ích, một trong những lý do khiến xu hướng lưu trú tại các khu nghỉ cao cấp gia tăng là nhờ chính sách giá linh hoạt cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Khảo sát giá phòng tại các khách sạn, resort cao cấp, mức giá phòng nếu đặt sớm từ cách đây 1,2 tháng có thể tiết kiệm từ 10-30%. 

Một số khu nghỉ cung cấp thêm các dịch vụ ưu đãi thông qua chế độ Hội viên đặc biệt, như tại hệ thống quần thể nghỉ dưỡng của FLC Hotels & Resorts. Nếu du khách sử dụng quyền lợi thẻ thành viên FLC Prior để đặt phòng tại hệ thống này sẽ được hưởng ưu đãi đến 50% chi phí dịch vụ và hàng loạt đặc quyền như check-in sớm, check-out muộn so với thời gian quy định… 

“Với các quyền lợi về mặt tiện ích đi kèm, thực tế chi phí lưu trú tại các hệ thống resort, khách sạn 5 sao rất “đáng đồng tiền bát gạo”. Một năm chỉ có 2,3 kỳ nghỉ, tôi muốn cả gia đình được tận hưởng sự thư giãn thực sự trong những dịp này”, chị Vân Anh, một du khách tại Quy Nhơn cho biết. 

Đọc thêm