Dư luận lên tiếng vì hình phạt “sặc mùi” phân biệt đối xử với Will Smith

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Rất nhiều cái tên “đình đám” với những scandal còn chấn động hơn được gọi tên để so sánh với cái “vuốt má” của Will Smith tại Oscar 2022. Thế nhưng nhiều người trong số họ không phải chịu bất cứ lệnh cấm hay sự trừng phạt nào cả.
Will Smith và cú tát lịch sử trên sân khấu Oscar 2022.
Will Smith và cú tát lịch sử trên sân khấu Oscar 2022.

Phần lớn netizen cho rằng quyết định này là quá nghiêm khắc, quá đáng và quá phân biệt chủng tộc.

Cú tát “lịch sử” tại Oscar 2022

Ngày 27/3 vừa qua, lễ trao giải Oscar lần thứ 94 đã diễn ra tại Nhà hát Dolby ở bang California, Mỹ. Ngoài những giải thưởng danh giá được trao tặng cho những nghệ sĩ, tác phẩm xuất sắc thì trong quá trình diễn ra buổi lễ, sự kiện tài tử Will Smith lên sân khấu và tát thẳng vào mặt Chris Rock đã dậy sóng cư dân mạng xã hội trên toàn thế giới.

Lý do dẫn đến cú tát của Will Smith là vì MC của chương trình Chris Rock đã buông lời trêu chọc bà xã Will Smith là nữ diễn viên Jada Pinkett Smith khi cô mắc chứng alopecia gây rụng tóc nên phải cạo trọc đầu, đây là một nỗi đau tinh thần lớn đối với cô. Will Smith đã không thể kiềm chế cơn giận và đi lên sân khấu tát thẳng vào mặt Chris Rock trước sóng truyền hình trực tiếp và cảnh cáo: “Đừng có nhắc tên vợ tôi bằng cái miệng của cậu, để vợ tôi yên”.

Đây là không phải lần đầu tiên Chris Rock có phát ngôn khiếm nhã với nữ diễn viên Jada Pinkett Smith. Trước đó là lễ trao giải Oscar lần thứ 88 diễn ra năm 2016, Chris Rock đã buông lời mỉa mai Jada rằng: “Việc Jada tẩy chay Oscar cũng giống như tôi tẩy chay quần lót của Rihanna vậy. Tôi cũng có được mời đâu” khi Jada tham gia cuộc biểu tình chống lại “Oscar So White” - ý chỉ danh sách đề cử Oscar chỉ toàn người da trắng.

Sau sự cố, Viện Hàn lâm quyết định Will Smith không được có mặt tại bất kỳ sự kiện nào do đơn vị này tổ chức. Thời gian áp dụng là trong vòng 10 năm, bắt đầu từ ngày 8/4/2022. Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm cũng quyết định giữ nguyên tượng vàng đã trao cho Will Smith với vai người cha trong bộ phim “King Richard”, thay vì thu hồi như một số đồn đoán trước đó. Phản hồi quyết định của Viện Hàn lâm, nam diễn viên Will Smith tuyên bố: “Tôi chấp nhận và tôn trọng quyết định trên”.

Sau scandal tát Chris Rock, tên tuổi Will Smith tuột dốc hẳn. Anh bị người trong giới quay lưng vì hành vi bạo lực. Diễn viên kỳ cựu Harry Lennix cho rằng sự trừng phạt đối với Smith là xứng đáng, nhưng sẽ làm thỏa lòng công chúng hơn nếu Smith chủ động trả lại tượng vàng Oscar.

Tuy nhiên, trên Twitter đã bùng nổ những phản ứng của cư dân mạng. Phần lớn netizen (cư dân mạng) cho rằng quyết định này là quá nghiêm khắc, quá đáng và quá phân biệt chủng tộc. Netizen bức xúc: “Viện Hàn lâm cấm Will Smith trong 10 năm, nhưng không cấm: Kevin Spacey, Harvey Weinstein, Casey Affleck, Woody Allen, Mel Gibson, Roman Polanski, James Franco, James Toback, Dustin Hoffman...?”;

“Hollywood âm thầm cố gắng đưa Will Smith vào danh sách đen vì một sự cố mà anh ấy đã xin lỗi 2 lần đã trở thành một trong những ví dụ rõ ràng nhất về nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống vẫn còn tồn tại trong ngành này. Năng lượng này ở đâu cho Ansel Elgort, Armie Hammer và Amber Heard?”; “Đây là phân biệt chủng tộc 100%. Jim Carrey đã tấn công tình dục một phụ nữ trực tiếp trên sân khấu và chẳng sao cả. Will Smith tát một người đàn ông vì chế nhạo bệnh tật vợ mình và bị cấm tham gia trong một thập kỷ”.

Một số ý kiến còn mỉa mai: “Sẽ thật tuyệt vời nếu sau 10 năm nữa Will Smith trở lại giải Oscar, bước vào và ngay lập tức tát cho một ai đó”; “Thật là điên rồ khi họ làm nhiều hơn để trừng phạt Will Smith thay vì xử lý những kẻ ‘động vật ăn thịt’ ở Hollywood”...

“Danh sách đen” của Lễ trao giải Oscar

Ngoài Will Smith, còn có một số tên tuổi đình đám góp mặt trong “danh sách đen” của Lễ trao giải Oscar. Trong đó, Will Smith là một trong hai người bị cấm tham gia hoạt động của Viện Hàn lâm không phải vì bê bối tình dục.

Theo Foxla, người còn lại chính là diễn viên Carmine Caridi (1934 - 2019) là một trong những nghệ sĩ “lão làng” của truyền hình Mỹ. Trong gần 60 năm theo nghiệp diễn, ông tham gia hơn 100 bộ phim điện ảnh, truyền hình và một số vở kịch Broadway. Nam diễn viên xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như: The Anderson Tapes, The Gambler, Hollywood man, The Cheap Detective, Hanava, Top dog, River 9... Nam diễn viên được biết đến nhiều nhất với vai diễn trong “The Godfather” phần hai (năm 1974) và phần ba (năm 1990). Trong phim, ông hóa thân Carmine Rosato - thành viên trong băng đảng của ông trùm Peter Clemenza.

Ông là người đầu tiên bị “tống cổ” khỏi Viện Hàn lâm bởi ông đã phát tán các bản phim dự tranh Oscar vào năm 2004. Sự nghiệp của ông đã tuột dốc từ đó đến khi qua đời vào năm 2019. Người đại diện của nam diễn viên cho biết điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời tài tử Caridi là việc ông dính đến bê bối bản quyền khiến bản thân bị khai trừ khỏi Viện Hàn lâm. Mặc dù cảnh sát và FBI đã miễn tội, Carmine Caridi vẫn coi đó là một vết hằn trong đời.

Trong khi đó, những cái tên thuộc “danh sách đen” đều dính líu vào những cáo buộc liên quan đến tình dục. “Trùm Hollywood” Harvey Weinstein bị Viện Hàn lâm sa thải vào tháng 2/2017 vì quấy rối tình dục. Theo New York Times, ông này là người đầu tiên bị loại vì vấn đề đạo đức trong lịch sử đơn vị tổ chức Oscar. Weinstein từng nhà sản xuất và phát hành kỳ cựu, đỡ đầu hàng loạt tác phẩm đoạt Oscar. Nhưng đến cuối cùng, chính Oscar đã hắt hủi ông sau những lầm lỗi không thể tha thứ được.

Đạo diễn tai tiếng Roman Polanski.

Đạo diễn tai tiếng Roman Polanski.

Phong trào #MeToo phát triển mạnh mẽ sau khi nhiều phụ nữ tố cáo hành vi nhục dục bẩn thỉu của Harvey Weinstein, ông bị buộc 11 tội danh liên quan đến hiếp dâm, hành hung. Theo NBC News đưa tin, hồi năm 2020, tòa án đưa ra mức phạt 23 năm tù đối với Harvey Weinstein.

Hơn 1 năm sau, tháng 5/2018, Viện Hàn lâm hủy bỏ tư cách thành viên của đạo diễn Roman Polanski. Ông này dính cáo buộc cưỡng hiếp bé gái 13 tuổi vào năm 1977 và sau hơn 40 năm, sự thật mới được đưa ra ánh sáng. Theo Foxla, Polanski đã chuốc rượu nạn nhân sau buổi chụp hình và giở trò đồi bại. Mặc dù bị đuổi, Polanski chưa bao giờ bị yêu cầu phải trả lại tượng vàng danh giá.

Đạo diễn tai tiếng từng giành giải Oscar nhờ bộ phim “Rosemary’s Baby” thậm chí không tỏ thái độ hối lỗi. Ông ta thậm chí bài xích #MeToo và chỉ trích những phụ nữ lên tiếng tố kẻ quấy rối tình dục là “cuồng loạn”, “đạo đức giả”. Phản ứng này của Polanski đã gây sốc trong dư luận.

Còn danh hài Bill Cosby bị “tống” khỏi Viện Hàn lâm cùng ngày với Roman Polanski. Năm đó, bồi thẩm đoàn quyết định kết tội ông với 3 tội danh, trong đó có tội hành hung khiếm nhã. Công tố viên Kevin Steele là người chính thức buộc tội Bill Cosby. Trong phiên tòa cuối, ông thừa nhận giao cấu với một cô gái 19 tuổi từ năm 1976 và im lặng khi bị 60 người phụ nữ cáo buộc xâm hại tình dục.

Đến tháng 7/2021, danh hài được tha bổng vì thẩm phán cho rằng có sai sót trong quá trình tố tụng. Fox News dẫn lời 8 người phụ nữ là nạn nhân của Cosby lên tiếng bày tỏ sự kinh tởm về chuyện này. Victoria Valentino (một trong các nạn nhân) bức xúc: “Cơn giận trong tôi lớn dần và lớn dần. Tôi phẫn nộ với hệ thống pháp luật. Chúng tôi đã hy sinh an toàn của bản thân nhưng luật pháp vẫn không bảo vệ”.

Điểm lại những tên tuổi trên cùng hành vi của họ thì có thể thấy sự phẫn nộ của netizen cũng là dễ hiểu!

Đọc thêm