Dưới 'nóng' dần lên!

(PLO) - Sự kiện pháp lý gây chú ý cuối tuần này là việc Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị đình chỉ công tác để chờ xác minh vụ việc bị tố nhận 260 triệu đồng “chạy tội” cho một nhân viên dưới quyền. 
Tín dụng đen đang bị trấn áp (ảnh minh họa)
Tín dụng đen đang bị trấn áp (ảnh minh họa)

Như vậy, sau 01 tháng tạm đình chỉ và đến bây giờ là đình chỉ chính thức (vô thời hạn?) thì có thể xác định là vụ việc nghiêm trọng, lời tố có cơ sở, chứng cứ chính xác,... và sinh mệnh chính trị của vị Đại tá công an này là “ngàn cân treo sợi tóc”.

Tại cuộc họp báo chiều qua (4/1), Thiếu tướng Lương Tam Quang (Chánh Văn phòng Bộ Công an) cho biết, sau khi có đơn tố cáo, Bộ trưởng Bộ Công an đã giao Thanh tra Bộ phối hợp xác minh. Từ kết quả xác minh, Bộ đã giao Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra nghiên cứu và dấu hiệu sai phạm đã rõ. Kết quả điều tra sẽ được Bộ Công an công bố chính thức trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Dù thời gian xác minh bị kéo dài nhưng kết quả trên là một ghi nhận tích cực trong việc giải quyết đơn thư tố cáo của công dân đối với những người đang giữ chức quyền trong lực lượng công an.

Một diễn biến khác, các cán bộ và cựu cán bộ ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) bị người dân địa phương tố là chiếm đất rừng của họ, mảnh đất mà họ trồng rừng nhiều năm nay, xin cấp "sổ đỏ" nhiều lần không được, bỗng nhiên, khu đất đó lại được cấp cho vợ chồng ông Phó Chủ tịch huyện và một số cán bộ khác. Đáng chú ý, khu đất này thuộc quy hoạch vùng kinh tế - du lịch, hứa hẹn rất có giá trị sau này, phải thế chăng mà huyện đã nhanh tay và âm thầm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho "cánh hẩu" của mình. Vụ việc này cũng đang được Thanh tra của tỉnh Thừa Thiên - Huế làm rõ, hy vọng rằng với tinh thần "kiến tạo", những lời tố của dân có đủ sức mạnh để tình trạng "đất công thành đất ông" không còn tái diễn.

Trong động thái đầu tiên trấn áp nạn “tín dụng đen” của những ngày đầu năm, Công an tỉnh Bắc Ninh tập trung hơn 100 cán bộ, chiến sỹ, chia làm 15 mũi đồng thời khám xét 15 chi nhánh hỗ trợ đầu tư của Công ty TNHH Đại An vào chiều 02/01/2019. Tại đây, Công an đã thu giữ những tài liệu, sổ sách về hoạt động cho vay nặng lãi của Công ty này chủ yếu bằng hình thức cầm đồ, cầm cố các loại giấy tờ tùy thân và đối tượng người vay chủ yếu là công nhân. Như vậy, đã có rất nhiều địa phương đồng loạt "ra quân" xóa bỏ nạn “tín dụng đen”, tuy vậy, cần quyết liệt và đồng bộ hơn mới mong dẹp được nạn này, đặc biệt trong thời điểm Tết nhất đã cận kề.

Sức nóng chống tham nhũng, tệ nạn và tiêu cực xã hội đang có sức lan tỏa và mở rộng ra các lĩnh vực khác nhau. Năm 2019 hẳn sẽ ghi dấu ấn của một giai đoạn mà trên, dưới đều “nóng”! 

Đọc thêm