Ép cô gái xuống bờ đê hãm hiếp, cướp 12.000 đồng, trốn hơn 30 năm vẫn không thoát tội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nguyễn Văn Nam (xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam 34 năm nhưng vẫn không thoát được "tai mắt" công an.
Đối tượng Nguyễn Văn Nam. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.
Đối tượng Nguyễn Văn Nam. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Nạn nhân là chị N.T.M (sinh năm 1962, ở huyện Nông Cống).

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 17h ngày 29/8/1988, Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1960) khống chế và đưa chị N.T.M xuống bờ đê hãm hiếp, rồi dùng dao đe dọa chị M lấy đi 12.000 đồng.

Sau khi gây án, Nam trốn vào các tỉnh phía Nam. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Lệnh truy nã đối tượng Nguyễn Văn Nam về tội cướp tài sản và hiếp dâm.

Quá trình lẩn trốn, Nguyễn Văn Nam sử dụng giấy tờ tùy thân của người cùng thôn và đổi tên thành Nguyễn Văn Dũng để đăng ký nhập khẩu tại phường Thống Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời cắt đứt mọi liên lạc với người thân và không trở về quê.

Tuy nhiên, nghi phạm vẫn không thoát được "tai mắt" công an.

Cuối tháng 12/2022, Công an thành phố Thanh Hoá đã phối hợp xác minh, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Văn Nam tại thành phố Vũng Tàu.

Đối tượng đã bị di lý về Thanh Hoá để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Đọc thêm