EU: Nga đưa hơn 150.000 quân tới sát biên giới với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu Josep Borrell ngày 19/4 cho biết Nga đang tập trung hơn 150.000 quân ở biên giới Ukraine và Crimea, nhiều nhất từ trước tới nay.
Ông Josep Borrell, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu.
Ông Josep Borrell, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu.

Lời chỉ trích được ông Josep Borrell - Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu - đưa ra trong cuộc họp báo chiều ngày 19/4 tại Brussels sau khi Ngoại trưởng 27 nước thành viên Liên minh châu Âu – EU có cuộc họp trực tuyến trong ngày để bàn về các diễn biến mới nhất trong quan hệ với Nga.

Theo người phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU, tình hình hiện nay ở biên giới Ukraine - Nga vẫn chưa được cải thiện.

"Việc Nga tập trung quân ở gần biên giới với Ukraine là rất đáng lo ngại. Hiện đã có trên 150.000 quân lính Nga dồn về biên giới với Ukraine và tại Crimea. Nguy cơ leo thang là rất hiển nhiên. Chúng tôi đã phải yêu cầu Ukraine phản ứng kiềm chế và chúng tôi cũng thúc giục Nga xuống thang và giảm căng thẳng", ông Josep Borrell nói.

Tại Washington, Mỹ, Lầu Năm Góc cho biết số lượng quân đội Nga tập trung tại biên giới với Ukraine lớn hơn so với năm 2014 và không rõ có nhằm mục đích huấn luyện hay không.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết lực lượng Nga lên tới hàng chục ngàn người nhưng không biết về thông tin tình báo nói có tới 150.000 quân Nga.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba trong phát biểu trước các ngoại trưởng khối EU đã kêu gọi EU áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Quan hệ giữa EU với Nga trở nên đặc biệt căng thẳng trong vài tuần qua sau khi Ukraine tố cáo Nga đe dọa an ninh khi dồn quân và vũ khí hạng nặng về biên giới giữa Nga và Ukraine. Đáp lại, phía Nga chỉ trích chính quyền Ukraine âm mưu tiến hành các hoạt động quân sự ở khu vực miền Đông ly khai của Ukraine. Ngoài ra, Nga cũng cho rằng hành động của mình là để đáp trả các động thái khiêu khích của khối quân sự NATO khi tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn sát biên giới Nga.

Bên cạnh căng thẳng vì vấn đề Ukraine, quan hệ giữa Nga và phương Tây cũng nổi sóng vì các diễn biến liên quan đến sức khỏe của nhân vật đối lập Nga, Alexei Navalny, người đang thi hành án tù tại Nga. Cuối cùng, việc Nga và quốc gia thành viên của EU là CH Czech trả đũa ngoại giao lẫn nhau trong hai ngày qua cũng khiến căng thẳng giữa hai bên gia tăng.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cảnh báo châu Âu cần phải sớm đặt ra các "lằn ranh đỏ" trong quan hệ với Nga, và phải lên kế hoạch hành động chung nếu Nga vượt quá các lằn ranh đỏ này.