EU nhất trí cấm nhập khẩu hơn 2/3 lượng dầu mỏ từ Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí về việc cấm vận một phần nhập khẩu dầu mỏ từ Nga và loại Ngân hàng Sberbank của Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel công bố.

Theo đó, trên mạng xã hội Twitter, ông Michel cho hay, các nhà lãnh đạo EU đã đạt được sự nhất trí về việc cấm xuất khẩu dầu của Nga sang EU và lệnh cấm ngay lập tức áp dụng đối với hơn 2/3 lượng dầu nhập khẩu từ Nga.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu nói rằng, động thái này nhằm đánh vào tài chính của Nga, nhằm gây sức ép tối đa lên nước này.

Ông Charles Michel cho biết thêm, gói trừng phạt mới được các nhà lãnh đạo EU nhất trí cũng bao gồm các biện pháp cứng rắn khác như loại ngân hàng lớn nhất của Nga là Sberbank khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT và cấm thêm 3 đài thuộc sở hữu nhà nước Nga, xử phạt các cá nhân của nước này liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Các nước thành viên EU đã đàm phán về gói trừng phạt thứ sáu nhằm vào Nga trong gần một tháng.

Ban đầu, EU có kế hoạch cấm nhập khẩu tất cả dầu và các sản phẩm dầu của Nga, nhưng quyết định này đã bị Hungary và một số quốc gia khác phản đối.

Những ý kiến phản đối cho rằng các biện pháp như vậy sẽ gây ra thiệt hại thảm khốc cho nền kinh tế châu Âu.

Ủy ban châu Âu đã phải loại trừ đường ống dẫn dầu của Nga ra khỏi gói các biện pháp trừng phạt để có được sự đồng ý của Hungary.