F0 bị phạt 7,5 triệu đồng vì khai báo thiếu trung thực

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bà X là tiểu thương, thường xuyên đến chợ đầu mối Vinh lấy hàng về bán nhưng lại chậm khai báo, khai báo gian dối. Người phụ nữ này sau đó mắc COVID-19 khiến chồng và con cũng bị nhiễm.
Một chốt kiểm soát dịch, bệnh tại xã Nghi Diên.
Một chốt kiểm soát dịch, bệnh tại xã Nghi Diên.

Ngày 26/8, ông Phan Công Dương - Chủ tịch UBND xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cho biết UBND huyện vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.X (35 tuổi, trú xã Nghi Diên) do không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Theo đó, bà X là tiểu thương, thường xuyên đến chợ đầu mối Vinh (TP Vinh) lấy hàng hóa về bán. Ngày 13/8, chợ đầu mối Vinh ghi nhận trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, chính quyền các địa phương đã thông báo tới mọi người dân có đến/đi từ chợ đầu mối trong khoảng thời gian từ 31/7 đến 13/8 khai báo y tế.

Tuy vậy, bà X không khai báo kịp thời. Đến ngày 15/8, bà này mới đến trạm y tế khai báo nhưng khai báo không trung thực. Sau đó bà X được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau đó, chồng và con trai bà X cũng xác định mắc COVID-19, hiện đang được điều trị tại bệnh viện dã chiến. Ngoài ra, có 3 người con khác hiện đang được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của xã Nghi Diên.

Đọc thêm