F1 bị phạt 7,5 triệu đồng vì phớt lờ khai báo y tế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mặc dù tiếp xúc gần với F0 nhưng người phụ nữ 39 tuổi ở Nghệ An không khai báo y tế. Chỉ đến khi có triệu chứng ho, sốt, khó thở chị này mới đến trạm y tế thừa nhận là F1.
Chị Ng. bị phạt và được đưa đi cách ly tập trung (ảnh V.H)
Chị Ng. bị phạt và được đưa đi cách ly tập trung (ảnh V.H)

Trường hợp bị xử phạt là chị Trần Thị Ng. (SN 1982), ở xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An), là F1 và đã tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc H.T.Y ở xã Quỳnh Giang được công bố trước đó.

Người này bị UBND huyện Quỳnh Lưu ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, chị Ng. có tiếp xúc gần với bệnh nhân H.T.Y, nên chị Ng. là F1 nhưng không kịp thời khai báo để đi cách ly tập trung theo quy định. Hai ngày sau (chiều 29/7), chị Ng. bị ho, sốt, khó thở… rồi mới đi ra Trạm Y tế xã Quỳnh Giang khai báo y tế. Lúc này, chị Ng. mới khai từng tiếp xúc gần với bệnh nhân H.T.Y

Ngay lúc đó, chị Ng. được đưa vào khu cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Đọc thêm