7 mẫu giày dép kết hợp với quần jean giúp bạn trở nên cá tính hơn

(PLO) - Chiếc quần jean kết hợp với những đôi giày hay dép phù hợp sẽ giúp bạn trông thật nổi bật và thời trang.
Hình minh họa
Hình minh họa

1.Giày cói

Chiếc quần jeans ống côn, màu xanh mài bạc thật cá tính cho những cô nàng năng động, tươi trẻ. Hãy phát huy tối đa những ưu điểm này bằng cách chọn những đôi giày cói trẻ trung và tươi mới không kém.

2. Boot da

Mùa thu là mùa lên ngôi của những chất liệu cứng cáp như da hay da lộn. Kết hợp quần jeans ống loe cổ điển với đôi boot ngắn cổ từ những chất liệu này sẽ tăng thêm chất thời trang cho phong cách của bạn.

3. Giày bệt mũi nhọn

Vào một ngày đẹp trời, bạn cảm thấy muốn mặc thật ôm, thật gợi cảm thì hãy chọn chiếc quần ống đứng và đôi giày bệt mũi nhọn. Thay vì giày mũi tròn, giày mũi nhọn sẽ mang đến sự gợi cảm và còn kéo dài đôi chân cho bạn nữa đấy.

4. Giày thể thao

Một chiếc quần jeans màu đen, kiểu dáng cổ kiến kết hợp với giày thể thao làm nên một bộ đôi hoàn hảo không thể nào chối cãi được.

Bạn có thể mặc phong cách này trong suốt năm, suốt mùa. Để tạo điểm nhấn trẻ trung hơn, bạn có thể chọn một đôi giày được trang trí thêm một vài chi tiết bất ngờ như chất liệu lông vũ đính ở mặt trên của đôi giày.

5. Dép lê thời trang

Cần một phong cách phóng khoáng cho kỳ nghỉ hay chuyến du lịch hoặc đơn giản chỉ là ra ngoài cùng bạn bè thân thiết? Bạn có thể chọn một chiếc jeans rách kết hợp cùng đôi dép lê thời trang

6. Sục

Quần jeans ống vẩy cổ điển rất tôn dáng. Nó ôm gọn những điểm cần ôm và mang đến cảm giác thoải mái trong cả một ngày. Để giúp đôi chân trông dài hơn, bạn nên kết hợp nó cùng đôi sục thời trang tông màu trung tính.

7. Giày cao gót

Tăng đẳng cấp cho chiếc quần jeans rất đơn giản, bạn chỉ cần chọn một đôi giày mũi nhọn thật thời thượng, thật cá tính. Nên chọn chiếc quần jeans cạp cao kết hợp với giày cao gót để đôi chân trông dài hơn. Đây là sự lựa chọn rất hoàn hảo cho những dịp như hẹn hò, gặp gỡ bạn bè.