Kho đồ hiệu đắt giá của con gái Beyonce

(PLO) -Sinh ra trong gia đình quyền lực của làng giải trí Mỹ, Blue Ivy được bố mẹ cho ăn vận sành điệu.


Kho đồ hiệu đắt giá của con gái Beyonce

Blue Ivy được xem là nhóc tỳ quyền lực của làng giải trí Mỹ. Cô bé sáu tuổi là con gái đầu lòng của cặp nghệ sĩ đình đám Beyonce và Jay-Z. Sinh ra trong gia đình có thế lực, Blue Ivy sống trong cảnh sung túc, đủ đầy. Mới đây, khi cùng bố mẹ tới lễ trao giải Grammy 2018, Blue diện bộ đồ trắng thanh lịch kết hợp giày ánh kim.

Blue Ivy (6 tuổi) được xem là nhóc tì quyền lực của làng giải trí Mỹ, đơn giản bởi cô là con gái đầu lòng của cặp đôi ông hoàng - bà chúa trong làng nhạc Mỹ.

Cô bé phối cùng clutch của Valentino có giá 2.675 USD (hơn 60,7 triệu đồng). Tại sự kiện, Blue Ivy còn gây chú ý khi ra hiệu cho bố mẹ giữ trật tự trên hàng ghế khán giả.

Blue Ivy có hai bảo mẫu làm việc toàn thời gian và một stylist riêng - Manuel Mendez.

Blue Ivy có hai bảo mẫu làm việc toàn thời gian và một stylist riêng - Manuel Mendez. Nhờ thế, trong mỗi lần xuất hiện ở các sự kiện, cô bé luôn ghi điểm với phong cách thời trang sành điệu. 

Tủ đồ của của Blue Ivy chứa hàng trăm bộ quần áo, váy vóc, giày dép hàng hiệu đắt tiền.

Tủ đồ của của Blue Ivy chứa hàng trăm bộ quần áo, váy vóc, giày dép hàng hiệu đắt tiền.

Ở một sự kiện, Blue Ivy diện bộ đầm của thương hiệu Mischka Aoki có giá lên tới 10.950 USD

Ở một sự kiện, Blue Ivy diện bộ đầm của thương hiệu Mischka Aoki có giá lên tới 10.950 USD (gần 249 triệu đồng).

Cô bé mặc váy hoa đôi với mẹ. Thiết kế có giá 655 USD (14,9 triệu đồng).

Cô bé mặc váy hoa đôi với mẹ. Thiết kế có giá 655 USD (14,9 triệu đồng).

Blue Ivy khá thích màu hồng. Cô bé sở hữu rất nhiều áo váy cũng như quần, túi xách tông màu này. Là sản phẩm của nhà Gucci, chiếc áo trong ảnh có giá 440 USD (10 triệu đồng), còn chân váy có giá 425 USD (9,6 triệu đồng).

Blue Ivy khá thích màu hồng. Cô bé sở hữu rất nhiều áo váy cũng như quần, túi xách tông màu này. Là sản phẩm của nhà Gucci, chiếc áo trong ảnh có giá 440 USD (10 triệu đồng), còn chân váy có giá 425 USD (9,6 triệu đồng).

Tham gia sự kiện Wearable Art,

Tham gia sự kiện Wearable Art, cô bé diện bộ váy màu hồng đính chi tiết 3D của Mischka Aoki có giá khoảng 9.000 USD (204,5 triệu đồng).

Trong một lần đi sự kiện cùng bố mẹ, cô bé mặc theo phong cách menswear với bộ suit màu hồng đến từ một thương hiệu nổi tiếng của Italy. Trong đó, blazer có giá 765 USD (17,3 triệu đồng), quần có giá 335 USD (7,6 triệu đồng) và đặc biệt là chiếc ví lấp lánh giá 2.500 USD (56,8 triệu đồng).

Trong một lần đi sự kiện cùng bố mẹ, cô bé mặc theo phong cách menswear với bộ suit màu hồng đến từ một thương hiệu nổi tiếng của Italy. Trong đó, blazer có giá 765 USD (17,3 triệu đồng), quần có giá 335 USD (7,6 triệu đồng) và đặc biệt là chiếc ví lấp lánh giá 2.500 USD (56,8 triệu đồng).

2.100 USD (47,7 triệu đồng) là giá của bộ váy tông xanh hồng của Blue Ivy.

2.100 USD (47,7 triệu đồng) là giá của bộ váy tông xanh hồng của Blue Ivy.

Blue Ivy trog bộ áo khoác denim của Gucci có giá 850 USD (khoảng 19,3 triệu đồng).

Blue Ivy trog bộ áo khoác denim của Gucci có giá 850 USD (khoảng 19,3 triệu đồng).

Bộ váy xanh Gucci của cô bé có giá 1.790 USD (40,6 triệu đồng). Trong khi đó, Beyonce mặc áo khoác có giá 21.945 USD (498,7 triệu đồng).

Bộ váy xanh Gucci của cô bé có giá 1.790 USD (40,6 triệu đồng). Trong khi đó, Beyonce mặc áo khoác có giá 21.945 USD (498,7 triệu đồng).

Bộ váy hoa cẩm tú cầu

Bộ váy hoa cẩm tú cầu của cô bé đến từ nhà mốt Dolce & Gabbana có giá 545 USD (12,3 triệu đồng).

Với phong cách nhí nhảnh, khỏe khoắn, con gái Beyone gây chú ý với túi xách 500 USD (11,3 triệu đồng) kèm áo khoác denim 95 USD (2,1 triệu đồng).

Với phong cách nhí nhảnh, khỏe khoắn, con gái Beyone gây chú ý với túi xách 500 USD (11,3 triệu đồng) kèm áo khoác denim 95 USD (2,1 triệu đồng).

Đọc thêm