Thú vị nguồn gốc ra đời của chiếc quần jean

(PLO) - Chiếc quần jean dường như đã quá đỗi quen thuộc với bất kì người yêu thời trang nào. Dù diện nó ở đâu thì trông bạn vẫn luôn thật sành điệu.
Thú vị nguồn gốc ra đời của chiếc quần jean

Quần jeans "len lỏi" trên từng con phố trên khắp thế giới, là trang phục chưa bao giờ lỗi thời dù mỗi năm qua đi, những mốt mới tràn ngập. Có thể nói quần jeans là "người bạn đồng hành" không thể thiếu trong tủ quần áo của mỗi người. Nhưng hiếm ai hiểu rõ về chúng.

Kết quả hình ảnh cho nguồn gốc quần jean

Thật khó tìm thấy trang phục nào phổ biến như quần jeans, đơn giản vì quần jeans hay người Việt Nam vẫn quen thuộc gọi là “quần bò”, họ mặc cảm thấy thoải mái, bền và dễ dàng đi lại. Có thể thấy, quần jeans đã trở nên phổ biến và quá quen thuộc với mọi người trên toàn thế giới. Và quần Jeans được ra đời từ sức sáng tạo tuyệt vời của chàng trai người Do Thái, Levi Strauss.

Kết quả hình ảnh cho nguồn gốc quần jean

Vậy quần jeans xuất phát điểm như thế nào? Tại sao mà quần jeans trở nên phổ biến và được mọi người “chuộng” như thế?

Quần jean xuất phát từ một loại nguyên liệu đã được làm ở châu Âu. Sở dĩ có tên gọi là “jean” do thủy thủ Ý từ Genoa mặc quần bông và người Pháp gọi Genoa và người sinh sống ở đó là “Genes”. Sau đó, tên "jeans" đã được áp dụng cho quần là tốt.

Tìm lại 'gốc rễ' của quần jeans - 3

Vào thế kỷ 18, thế giới phát triển, công việc đòi hỏi người công nhân phải làm việc với tần suất cao, cần đến những bộ trang phục có độ bền lớn, quần jeans ra đời và hoàn toàn được làm bằng cotton.

Vào năm 1873 (thế kỷ 19), những người Mỹ diện quần jeans màu xanh sẫm của hãng Jacob Davis, Calvin Rogers và Levi Straus. Quần jeans bắt đầu được làm và bày bán phổ biến hơn. Phụ nữ cũng thích diện chúng.

Tìm lại 'gốc rễ' của quần jeans - 4

Vào thế kỷ 20, năm 1930, khi Hollywood làm phim về cowboy miền Tây nước Mỹ, những người chăn bò bắt đầu mặc quần jeans, biến chiếc "quần công nhân" này trở thành trang phục được nhiều người yêu thích. Những thương hiệu nổi tiếng trong lịch sử là Levi's, Lee và Wrangler.

Vào năm 1950, quần denim phổ biến trong giới trẻ. Thông thường, những thương hiệu thời trang nổi tiếng như Levi's, Hilfiger, Adidas... đều dùng chất liệu này để may quần jeans bởi chúng rất bên lại mềm mại. Còn quần jeans hạng thường lại dùng bông vải dệt thành (cotton jeans).

Tìm lại 'gốc rễ' của quần jeans - 5

Quần Levi's đến thập niên 2000 vẫn còn giữ hàng đầu nhưng đã điêu đứng vì bị cạnh tranh bởi những nhà tạo mode may quần áo rất đắt từ Mailand cho đến New York. Một số tài tử Hollywood hoặc một số đông nhà triệu phú, trong số này có cả tổng thống Bush và tổng thống Obama vẫn thích mặc quần Jeans vì trông trẻ trung hơn.

Tìm lại 'gốc rễ' của quần jeans - 7

Ngày nay, quần jeans được cải tiến khá nhiều về kiểu dáng cũng như màu sắc, mang tính ứng dụng cao, thích hợp với mọi dáng người, lứa tuổi và giới tính.

Chỉ cần phụ thuộc vào phong cách thời trang, thời tiết trong năm để lựa chất liệu phù hợp cũng như sở thích cá nhân, không chỉ phụ nữ mà ngay cả nam giới sẽ chẳng gặp bất cứ "chướng ngại vật" nào trong việc chọn được chiếc quần ưng ý cho mình.

Kết quả hình ảnh cho nguồn gốc quần jean SAO cHÂU ẤU
Kết quả hình ảnh cho nguồn gốc quần jean SAO cHÂU ẤU
Kết quả hình ảnh cho nguồn gốc quần jean SAO cHÂU ẤU
Kết quả hình ảnh cho nguồn gốc quần jean SAO cHÂU ẤU

Quần jean là trang phục hàng đầu mà các mỹ nhân nổi tiếng trên thế giới cũng như những người yêu thích chúng lựa chọn dù đi dạo phố, đi du lịch, dự tiệc hay tới nhiều buổi gặp mặt, sự kiện... quan trọng.

Kết quả hình ảnh cho Mỹ nhân thế giwosi mặc jean
Kết quả hình ảnh cho Mỹ nhân thế giwosi mặc jean
Kết quả hình ảnh cho Mỹ nhân thế giwosi mặc jean
Kết quả hình ảnh cho Mỹ nhân thế giwosi mặc jean

Với Jean, không chỉ là sự trẻ trung cá tính, mà ưu điểm của bộ đồ jeans của thương hiệu Levis còn làm nên sự gợi cảm đầy mê hoặc.

Đọc thêm