Gần 1/4 Quốc hội dương tính với COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một nghị sĩ cấp cao cho biết khoảng 50 thành viên của Quốc hội có 290 ghế của Iran đã được xác định dương tính với COVID-19 hôm thứ Bảy khi biến thể Omicron lan rộng khắp đất nước.
Một phiên họp quốc hội của Iran vào ngày 7/1/2020. Ảnh: CNN
Một phiên họp quốc hội của Iran vào ngày 7/1/2020. Ảnh: CNN

Nghị sĩ Alireza Salimi, nói với YJC - một hãng tin có liên kết với kênh truyền hình nhà nước Iran - cho biết phiên họp quốc hội tuần này sẽ được tổ chức theo các quy định về y tế.

Quốc hội Iran đã phải bị đình chỉ hoạt động trong hai tuần vào tháng 4 năm ngoái do sự bùng phát dịch COVID-19 trong các nghị sĩ. Trong những ngày đầu của đại dịch, một số nhà lập pháp đã chết vì virus corona.

Iran có sự gia tăng số ca mắc bệnh sau một thời gian ngắn sau khi tiêm chủng hàng loạt. Trong những ngày gần đây, trung bình có hơn 30.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Tuy nhiên, số ca mắc trong 24 giờ trước là 23.130 - Bộ Y tế cho biết hôm thứ Bảy.

Iran - với dân số khoảng 85 triệu người - đã ghi nhận hơn 6,5 triệu ca nhiễm và hơn 132.500 ca tử vong liên quan đến virus corona kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Hơn 50 triệu người đã tiêm hai liều vaccine COVID-19 và hơn 19 triệu người đã tiêm ba liều.