Gần 1.500 nhà bị tốc mái tại 1 phường ở Thừa Thiên – Huế

(PLVN) - Theo tin nhanh từ UBND phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế. bão số 5 đã khiến 1.473 mái nhà nơi đây bị tốc mái, trong đó có 2 dãy nhà của trường Tiểu học số 2 Hương Xuân và trường Mầm non Hương Xuân.  
Đến 16h30 ngày 18/9, các tuyến đường chính trên toàn phường đã đảm bảo cho xe ô tô, xe máy đi lại.
Đến 16h30 ngày 18/9, các tuyến đường chính trên toàn phường đã đảm bảo cho xe ô tô, xe máy đi lại.

Ngoài ra, có 4 nhà bị sập cùng 2 nhà xe (trụ sở phường Hương Xuân và trường Tiểu học số 1 Hương Xuân).

Số lượng nhà dân tốc mái ở một phường như vậy là quá lớn
 Số lượng nhà dân tốc mái ở một phường như vậy là quá lớn

Địa phương này còn có 160 ha sắn, 40 ha ổi, 90 ha hoai màu bị đổ ngã hoàn toàn. Khoảng 20 ha chuối và cây lâu năm gãy, đổ.

Phường Hương Xuân có khoảng 2.600 hộ.

Một cây xăng đóng cửa ở phường Hương Xuân sau bão
 Một cây xăng đóng cửa ở phường Hương Xuân sau bão
Cột điện ở địa phương này gãy đổ rất nhiều
 Cột điện ở địa phương này gãy đổ rất nhiều

Đọc thêm