Gần 13.000 người Nhật nhập viện vì nắng nóng

(PLVN) - Cơ quan Xử lý hỏa hoạn và thiên tai Nhật Bản ngày 14/8 cho biết, trong tuần từ ngày 5 đến ngày 11/8, khoảng 12.751 người ở nước này đã phải nhập viện vì các vấn đề về sức khỏe do nắng nóng, trong đó 23 người đã tử vong.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hãng tin Kyodo dẫn các số liệu thống kê cho thấy, trong số những người phải nhập viện điều trị, có tới 400 người có những triệu chứng nghiêm trọng cần điều trị nội trú ít nhất 3 tuần và 4.554 người có những triệu chứng phải điều trị với thời gian ngắn hơn. 

Số người từ 65 trở lên chiếm 54,9% tổng số người phải nhập viện. Về 23 trường hợp tử vong, theo giới chức Nhật, các trường hợp này được ghi nhận ở 20 tỉnh khác nhau. 

Tại thủ đô Tokyo, tuy không ghi nhận trường hợp nào tử vong nhưng lại có số người phải nhập viện vì nắng nóng cao nhất với 1.465 người, tiếp theo đó là tỉnh Saitama với 977 người và Osaka có 897 người.

Đây là tuần thứ 2 liên tiếp số người Nhật phải nhập viện vì nắng nóng vượt con số 10.000 người. Trước đó, trong tuần từ ngày 29/7 đến ngày 4/8, tại Nhật Bản cũng đã có 18.347 người phải nhập viện vì nắng nóng. 

Cũng trong ngày 14/8, Cơ quan Khí tượng thủy văn Nhật Bản cho biết, bão nhiệt đới Krosa dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực phía tây nước này trong ngày 15/8, gây mưa lớn, gió mạnh và sạt lở đất. Các hãng hàng không và đường sắt đều đã thông báo giảm lưu lượng phục vụ ở các khu vực gần đường đi của bão.

Đọc thêm