Gần 315.000 lượt thí sinh tham gia tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật học đường”

(PLVN) - Đây là con số sau 6 tuần thi của vòng loại Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật học đường”.

Theo Ban Tổ chức Cuộc thi, sau 06 tuần thi của vòng loại, Cuộc thi nói trên đã thu hút 314.675 lượt thí sinh tham gia dự thi, 22/63 địa phương có số lượng lượt thí sinh tham gia thi đạt trên 3.000 lượt. 10 tỉnh, thành phố có số lượt thí sinh thi cao nhất gồm: Ninh Bình, TP. Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Bình Định, TP Hà Nội, TP Cần Thơ và Thái Nguyên.

Đối với từng bảng, các địa phương có số lượng thí sinh tham gia thi đông đảo là: Ninh Bình, TP. Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Bình Định, TP. Hà Nội… (bảng A); TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh… (bảng B). Nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối là 300/300 điểm. Cuộc thi đã có sức lan tỏa rộng lớn, hấp dẫn tuổi trẻ học đường và trở thành sân chơi bổ ích, hấp dẫn cho học sinh, sinh viên – thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

Hiện nay, Ban Tổ chức Cuộc thi đang rà soát, thống kê danh sách thí sinh đạt giải tuần 6 của vòng loại để tiến hành trao giải cho 10 thí  sinh của mỗi bảng có điểm thi cao nhất và thời gian làm bài ngắn nhất, mỗi giải thưởng trị giá 300.000 đồng. Các thí sinh đạt giải tuần 6 còn được Tập đoàn Giáo dục Egroup tặng Thẻ học online. Kết thúc vòng loại, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các thí sinh tham gia thi vòng loại tối thiểu 04 tuần và có điểm thi trong mỗi tuần đạt từ 210 điểm trở lên để tham gia vòng bán kết được tổ chức từ ngày 10/02/2019 đến hết ngày 23/02/2019./. 

Đọc thêm