Gần 4,6 triệu cử tri TP HCM đã tham gia bầu cử

(PLVN) - Theo thông báo của Ủy ban Bầu cử TP HCM, đến 15 giờ ngày 23/5, tổng số cử tri đi bỏ phiếu tại TP HCM đạt gần 4,6 triệu người (chiếm tỷ lệ 84,3%).


Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP HCM Nguyễn Thị Lệ tham gia bầu cử.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP HCM Nguyễn Thị Lệ tham gia bầu cử.

Theo ghi nhận, ngày 23/5, cùng với cử tri cả nước, hơn 5,5 triệu cử tri TP HCM sẽ đến các điểm bầu cử để thực hiện quyền cử tri của mình.

Ở điểm bỏ phiếu số 71, phường 15, quận Phú Nhuận, cụ Ngô Mai (SN 1931) là một trong những cử tri cao tuổi nhất đã cùng vợ con đến điểm bầu cử khá sớm. Cụ Mai cho biết: “Tôi đã nghiên cứu kỹ tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Tôi tin sẽ lựa chọn được những người tài đức để phục vụ cho đất nước”. Những cử tri khác cũng bày tỏ ước vọng như vậy.

Gia đình cụ Ngô Mai (SN 1931) tham gia bầu cử.
Gia đình cụ Ngô Mai (SN 1931) tham gia bầu cử.
Tại điểm bầu cử số 59, Trường tiểu học Lương Thế Vinh I, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, cùng tham gia bầu cử với 2.200 cử tri đi bầu, cử tri Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM đã đến bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2026.

Chia sẻ với phóng viên sau khi bỏ phiếu bầu, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho đây là ngày đặc biệt - Ngày hội non sông, ngày diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước. Nhân dân cả nước cầm lá phiếu để bầu chọn những người tiêu biểu có đức, có tài, vào cơ quan lãnh đạo nhà nước cao nhất là Quốc hội và HĐND các cấp.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong tham gia bầu cử.
Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong tham gia bầu cử.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong mong muốn người dân TP HCM đi bầu sớm, bầu đúng, bầu đủ, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Đặc biệt, trong ngày bầu cử diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị người dân TP chấp hành nghiêm quy định phòng chống COVID-19 theo phương án đề ra, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

“Với tư cách là Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP HCM, chúng tôi đã kiểm tra đầy đủ các phương án đối với các điểm bầu cử, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thật tốt, thật chặt chẽ”, ông Nguyễn Thành Phong thông tin. 

Theo đánh giá chung, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại TP HCM cho đến thời điểm này tiếp tục được đảm bảo. Các lực lượng chức năng tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu. Các địa điểm tổ chức bầu cử đảm bảo thông thoáng, cử tri tham gia bầu cử đi vào và ra theo một chiều; đồng thời đảm bảo giãn cách và tuân thủ 5K tại khu vực tổ chức bầu cử…

Sáng nay, Trưởng ban Kinh tế TW Trần Tuấn Anh vinh dự là một trong những cử tri đầu tiên bỏ lá phiếu bầu cử vào thùng phiếu tại đơn vị bầu số 29, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. 

Trưởng ban Kinh tế TW và cùng các lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, TP Thủ Đức tham gia nghi lễ khai mạc bầu cử.
Trưởng ban Kinh tế TW và cùng các lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, TP Thủ Đức tham gia nghi lễ khai mạc bầu cử.

Chia sẻ với các cử tri tại địa điểm bỏ phiếu sau khi bỏ phiếu, Trưởng Ban Kinh tế TW Trần Tuấn Anh, với tư cách là cử tri của Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được tham gia lựa chọn các đại biểu xứng đáng cho Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Trưởng ban Kinh tế TW cho rằng, “Cuộc bầu cử lần này còn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy những thành tựu trong xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước”.

Trưởng ban Kinh tế TW làm thủ tục trước khi bỏ phiếu
Trưởng ban Kinh tế TW làm thủ tục trước khi bỏ phiếu

Về các ĐBQH và HĐND các cấp được lựa chọn kỳ này, Trưởng ban Kinh tế TW bày tỏ kỳ vọng: “Các vị ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp được bầu lần này với sức trẻ và được đào tạo bài bản, sẽ hết lòng vì dân vì nước, kế thừa, phát huy những thành tựu của các nhiệm kỳ Quốc hội trước đã đạt được, thực hiện tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị nói chung, trong đó có Quốc hội và  HĐND các cấp nói riêng". 

Sáng 23/5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP HCM Nguyễn Thị Lệ đã dự Lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1 (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn). Trong ngày hôm nay, có hơn 2.200 cử tri thuộc 12 tổ dân phố của thị trấn Hóc Môn sẽ tiến hành bỏ phiếu tại đây để bầu 4 cấp: Đại biểu Quốc hội, HĐND TP, đại biểu HĐND huyện Hóc Môn và đại biểu HĐND xã.

Sau đó, bà Nguyễn Thị Lệ tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu 65 và 66, Trường THCS Đoàn Thị Điểm, phường 12, Quận 3. Quận 3 có 76 khu vực bỏ phiếu, riêng phường 12 có 4 khu vực bỏ phiếu.

"Để đảm bảo tất cả cử tri có quyền bầu cử theo quy định đều được bỏ phiếu, cán bộ của tổ bầu cử sẽ mang thùng lưu động đến tận nhà, tận khách sạn, tận bệnh viện - nơi cử tri đang cách ly, hoặc đang điều trị, giúp cử tri thuận tiện thực hiện quyền công dân.

UBND phường, xã, thị trấn cũng vận động người dân đi bỏ phiếu đúng thời gian quy định, đúng lịch trình nhằm đảm bảo tại cùng một thời điểm trong ngày bầu cử không tập trung quá đông người ở phòng bỏ phiếu", bà Nguyễn Thị Lệ cho biết.

Đọc thêm