Gần 40.000 thí sinh Nghệ An tham dự kỳ thi lớp 10

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây là kỳ thi đầu tiên Nghệ An sẽ áp dụng 3 môn thi cùng hệ số 1. Điểm thi tuyển là tổng điểm 3 bài thi đã tính theo hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích thay vì tính điểm hệ số 2 môn Toán và Ngữ văn như hằng năm.
Năm nay, tỉnh Nghệ An có 39.170 thí sinh dự thi lớp 10
Năm nay, tỉnh Nghệ An có 39.170 thí sinh dự thi lớp 10

Ngày 7/6, gần 40.000 thí sinh trong toàn tỉnh Nghệ An sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023.

Năm nay, tỉnh Nghệ An có số thí sinh đăng ký dự thi là 39.170 thí sinh được bố trí 71 Hội đồng thi, với 1.655 phòng thi.

Để đảm bảo tốt cho kỳ thi, địa phương này đã huy động hơn 5.600 cán bộ giáo viên và lực lượng an ninh, y tế làm công tác giám thị và bảo vệ ở các điểm thi. Ngoài giáo viên ở các trường THPT, nhiều điểm thi phải huy động thêm giáo viên ở bậc THCS tham gia làm giám thị và giám thị dự phòng. Cùng với đó ngành giáo dục đã bố trí 4 đoàn thanh tra hoạt động trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay Nghệ An tiếp tục áp dụng 3 môn thi là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Pháp). Môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm.

Theo lịch thi, sáng nay thí sinh sẽ bắt đầu với môn thi Ngữ Văn vào lúc 7h55, với thời gian 120 phút. Chiều cùng ngày sẽ thực hiện môn thi Ngoại Ngữ. Sáng 8/6 sẽ tổ chức thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút.

Đây là kỳ thi đầu tiên Nghệ An sẽ áp dụng 3 môn thi cùng hệ số 1. Điểm thi tuyển là tổng điểm 3 bài thi đã tính theo hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích thay vì tính điểm hệ số 2 môn Toán và Ngữ văn như hằng năm.

Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh bình thường mới nhưng công tác phòng chống dịch COVID-19 được ngành giáo dục và các địa phương hết sức quan tâm, thực hiện nghiêm nhằm đảm bảo cho sức khỏe thí sinh và an toàn của kỳ thi.

Các thí sinh thuộc diện F0 có nguyện vọng thi phải nộp đơn dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý sẽ được tham dự kỳ thi.

Hội đồng thi bố trí sẽ bố trí cho các F0 dự thi tại các phòng thi riêng nhằm đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch. Việc đánh số thứ tự mới, thu bài thi của các thí sinh này sẽ được hướng dẫn theo đúng quy định.

Đọc thêm