Gần 6.000 trẻ em mồ côi được Làng trẻ em SOS Việt Nam nuôi dưỡng

(PLO) -Ngày 22/12/1987, Bộ LĐ-TB&XH ký Hiệp định với Làng trẻ em SOS Quốc tế để tiếp nhận tài trợ xây dựng các dự án và để nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi không nơi nương tựa theo 4 nguyên tắc của Làng trẻ em SOS quốc tế là: bà mẹ, anh - chị - em, ngôi nhà và cộng đồng.


Gần 6.000 trẻ em mồ côi được Làng trẻ em SOS Việt Nam nuôi dưỡng

Từ 2 dự án ban đầu ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đến nay đã phát triển với gần 70 chương trình và dự án tại 17 tỉnh, thành phố. Làng đã và đang nuôi dưỡng 5.969 trẻ. Bên cạnh mô hình chăm sóc trẻ tập trung tại Làng SOS còn có chương trình tăng cường gia đình nhằm hỗ trợ tài chính cho thân nhân đang nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở cộng đồng thực hiện tại Bến Tre, Cà Mau, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Nam và Thái Bình với 1.634 trẻ đang được nuôi tại 1.556 gia đình.

Mục đích của chương trình là để phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho trẻ được tiếp tục học tập và sống cùng thân nhân, nhằm ngăn chặn tình trạng trẻ em bị bỏ rơi. Tính đến 30/9/2016, có 2.424 trẻ đã và đang được hỗ trợ mức 300.000 đồng/tháng (50% kinh phí do Bộ LĐ-TB&XH cấp) và đến nay đã có 924 trẻ đã rời chương trình.

16 trường mẫu giáo SOS chăm sóc 44.300 lượt học sinh. Trong số 12 trường phổ thông Hermann Gmeiner đã có 195.800 lượt học sinh theo học. Ngoài ra còn có 1 trường trung cấp nghề Hermann Gmeiner tại Việt Trì đào tạo 2 hệ trung cấp và ngắn hạn đào tạo 1.562 học sinh, trong đó học sinh nghèo nhận học bổng SOS chiếm 42,38%.

Sau 30 năm hoạt động, Làng trẻ em SOS quốc tế đã tài trợ cho Việt Nam gần 120 triệu USD. Tổng số bà mẹ, bà dì, cán bộ, giáo viên và nhân viên làm việc tại các đơn vị thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam là 1.300 người. Làng trẻ em SOS Việt Nam hiện đứng thứ 3 trong tổng số 135 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động của Làng trẻ em SOS quốc tế, sau Ấn Độ và Brazil.

Trên đây là những thông tin được ông Đỗ Tiến Dũng Giám đốc Làng trẻ em SOS Việt Nam Đỗ Tiến Dũng cho biết tại Lễ kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Làng Trẻ em SOS Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ngày 9/1 mới đây. 

Đọc thêm