Gần 700 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Hòa Bình tham gia hiến gần 2.000 đơn vị máu

(PLVN) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thư của Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, gần 700 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hòa Bình đã tham gia hiến máu.
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hòa Bình tham gia hiến máu tình nguyện.
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hòa Bình tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngày 24/4, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Bệnh viện huyết học truyền máu Trung ương Hà Nội tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với thông điệp “Hiến máu an toàn – Đẩy lùi COVID-19” thu hút gần 700 cán bộ, chiến sỹ tham gia. 

Trước khi vào hiến máu, các cán bộ, chiến sĩ ngoài được đo huyết áp, nhịp tim, chỉ định lượng máu hiến, test nhanh các chỉ số về máu, đồng thời còn kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, viết tờ khai y tế, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tá Nguyễn Thành – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: Công an tỉnh đã thực hiện nghiêm túc theo đúng phương châm hành động của Bộ Công an “Lực lượng Công an nhân dân- Hành trình giọt máu nghĩa tình”, thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia.

Trong đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu hưởng ứng phong trào tình nguyện hiến máu và coi đó là ngày hội truyền thống có ý nghĩa trong nhiều năm nay. 

Thông qua Ngày hội hiến máu này, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hòa Bình càng nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa “mỗi giọt máu cho đi”, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, lòng nhân ái và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an với cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay trong ngày hiến máu tình nguyện, Ban tổ chức đã thu về hơn 2 nghìn đơn vị máu, góp phần bổ sung và đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị người bệnh, nhất là trong giai đoạn dịch COVID - 19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Đọc thêm