Gần 8.280 người thiệt mạng do TNGT năm 2017

(PLO) - Toàn quốc xảy ra 20.080 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 8.279 người, bị thương 17.040 người, TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm trước. Riêng hàng không không xảy ra tai nạn.

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tình hình TNGT năm 2017 đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với năm trước.

TNGT năm 2017 giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm trước
TNGT năm 2017 giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm trước

Cụ thể, toàn quốc xảy ra 20.080 vụ TNGT, làm chết 8.279 người, bị thương 17.040 người. So với 12 tháng năm 2016, số vụ TNGT giảm 1.509 vụ (giảm 6,99%), số người chết giảm 406 người (giảm 4,67%), số người bị thương giảm 2.240 người (giảm 11,62%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 19.798 vụ, làm chết 8.089 người, bị thương 16.970 người. So với năm trước, giảm 1.322 vụ, 329 người chết và 2.064 người bị thương. 

Đường sắt xảy ra 164 vụ, làm chết 133 người, bị thương 50 người; giảm 16 vụ, 18 người chết.

Đường thủy xảy ra 99 vụ, làm chết 45 người, bị thương 16 người. So với năm 2016, giảm 15 vụ, 27 người chết.

Hàng hải xảy ra 19 vụ, làm chết 12 người, bị thương 4 người. So với cùng kỳ năm 2016, giảm 2 vụ, tăng 7 người chết và tăng 4 người bị thương.

Riêng hàng không không xảy ra tai nạn.

Đọc thêm