Gazprom sẽ nhận được 1,5 tỷ USD từ Ukraina vào ngày 11-1

(ĐNĐT) - Phát ngôn viên Gazprom cho biết, tập đoàn khí đốt khổng lồ của Nga sẽ nhận được khoản thanh toán 1,5 tỷ USD từ Ukraina cho lượng khí đốt cung cấp trong năm 2008 vào ngày 11-1 tới.
(ĐNĐT) - Phát ngôn viên Gazprom cho biết, tập đoàn khí đốt khổng lồ của Nga sẽ nhận được khoản thanh toán 1,5 tỷ USD từ Ukraina cho lượng khí đốt cung cấp trong năm 2008 vào ngày 11-1 tới.
Mạng lưới đường ống khí đốt ở châu Âu.
Mạng lưới đường ống khí đốt ở châu Âu.

Phát ngôn viên Sergei Kupriyanov nói thêm rằng, Ukraina vẫn còn nợ 614 triệu USD tiền phạt do trả nợ chậm. Nga đã cắt nguồn cung cấp khí đốt thiên nhiên cho Ukraina hôm 1-1 sau khi các cuộc thương lượng về hợp đồng cho năm 2009 thất bại vào cuối ngày 31-12-2008.

Gazprom hôm 1-1 đã khẳng định lại thái độ cứng rắn của mình về giá khí đốt bán cho Ukraina, nói rằng họ sẽ bán với giá thị trường châu Âu là 418 USD/1.000 mét khối trong năm 2009. Trước đó, mức giá 250 USD/1.000 mét khối do Gazprom đề nghị đã bị Ukraina bác bỏ. Ukraine cho biết họ sẵn sàng trả với giá 201 USD, tuy nhiên sau đó nói lại rằng mức giá 235 USD là có thể chấp nhận được nếu Nga trả thêm chi phí trung chuyển. 

BBC đưa tin, Gazprom cho biết họ không thể phụ thuộc vào Ukraina để làm trạm trung chuyển khí đốt tới EU được nữa, và đang xem xét phát triển các lựa chọn khác. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Phó Chủ tịch Gazprom, Alexander Medvedev bày tỏ hy vọng rằng các nước EU sẽ ủng hộ động thái này.

Các lựa chọn khác được nhắc tới ở đây là hai đường ống mới mà Nga đang có kế hoạch xây dựng, sẽ đi vòng qua Ukraina tới Tây Âu. Đường ống Nord Stream sẽ chạy ngầm dưới Biển Baltic từ Nga tới Đức và đường ống South Stream sẽ chạy ngầm qua Biển Đen.

Khí đốt của Nga hôm qua vẫn tới được châu Âu với số lượng đầy đủ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Eric Chevallier phát biểu tại một cuộc họp báo rằng, cả Nga và Ukraina cho đến nay đều tôn trọng cam kết duy trì dòng lân chuyển khí đốt tới các nhà tiêu thụ châu Âu.

N.L (Theo RIA Novosti, BBC)

Đọc thêm