Giả làm khách mua hàng, đòi đi thử rồi "cuỗm" luôn xe máy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do cần tiền tiêu xài cá nhân, đối tượng Tuấn đã đóng giả làm khách mua xe máy, sau đó yêu cầu chủ cửa hàng cho đi thử rồi phóng xe chạy thẳng.

Công an huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, trú xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Nam)

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Nam)

Trước đó, vào tối 23/4, Công an xã Chính Lý (huyện Lý Nhân) nhận được tin trình báo của chủ cửa hàng xe máy Minh Ngọc về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt một xe máy nhãn hiệu Honda Airblade.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Chính Lý đã báo cáo, phối hợp với đội Điều tra tổng hợp - Công an huyện Lý Nhân tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng; đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng công an đã làm rõ và phối hợp với nhân dân bắt giữ được đối tượng khi y đang mang xe máy lừa đảo được đi cầm đồ tại khu vực cầu Châu Sơn (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã đóng giả làm khách hàng đến mua xe máy tại cửa hàng Minh Ngọc.

Trong quá trình đi thử xe máy Honda Airblade, nhân lúc chủ cửa hàng không để ý, Tuấn đã phóng xe bỏ chạy và mang đi cầm cắm thì bị bắt.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm