Giả vờ vay tiền đi buôn keo, chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Đỗ Thị Mi Ly về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công bố lệnh bắt đối tượng Đỗ Thị Mi Ly. Ảnh: ĐĐK
Công bố lệnh bắt đối tượng Đỗ Thị Mi Ly. Ảnh: ĐĐK

Theo tài liệu cơ quan điều tra, đối tượng Đỗ Thị Mi Ly năm nay 34 tuổi, trú thôn 4, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Từ tháng 6/2018 đến tháng 2/2021, Ly lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền một số người tại địa phương với tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng, nhằm mục đích vay tiền kinh doanh buôn bán gỗ keo.

Tuy nhiên, số tiền Ly vay không sử dụng vào mục đích buôn keo mà dùng số tiền vay của người này trả cho người kia, một phần đem trả tiền lãi. Ngoài ra, để tiếp tục vay được tiền ly sử dụng khoản vay sau trả khoản vay trước nằm tạo dựng lòng tin. Số tiền còn lại Ly chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Sau khi bị tố giác về hành vi lừa đảo, đối tượng Ly về nhà chồng tại Thừa Thiên - Huế để trốn tránh. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm