Giám đốc MI6 cảnh báo về những "đối thủ đáng gờm" của tình báo phương Tây

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giám đốc Cơ quan Tình báo Mật vụ của Anh vừa cảnh báo các đối thủ của phương Tây như Trung Quốc và Nga đang chạy đua để làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI) đối với hoạt động tình báo trong vòng 10 năm tới.
Các cơ quan tình báo phương Tây lo ngại Trung Quốc có thể thống trị tất cả các công nghệ mới nổi trong vòng nhiều thập kỷ. Ảnh: Reuters
Các cơ quan tình báo phương Tây lo ngại Trung Quốc có thể thống trị tất cả các công nghệ mới nổi trong vòng nhiều thập kỷ. Ảnh: Reuters

Hôm nay (30/11), ông Richard Moore, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mật vụ Anh, được gọi là MI6, cho biết kỹ thuật lượng tử, sinh học được thiết kế, kho dữ liệu khổng lồ và những tiến bộ trong sức mạnh máy tính là một mối đe dọa mà phương Tây cần phải giải quyết.

“Các đối thủ của chúng ta đang đổ tiền và tham vọng vào việc làm chủ trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và sinh học tổng hợp, bởi vì họ biết rằng việc làm chủ những công nghệ này sẽ mang lại đòn bẩy cho họ”, ông Moore nói.

Là người hiếm khi xuất hiện trong các bài phát biểu, ông Moore trở thành Giám đốc MI6 vào năm 2020. Trước đó, ông là một quan chức ngoại giao.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Mật vụ của Anh Richard Moore.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Mật vụ của Anh Richard Moore.

Theo ông, tiến bộ công nghệ trong thập kỷ tới có thể vượt xa mọi tiến bộ công nghệ trong thế kỷ qua. “Chúng tôi vẫn chưa xác định được thực tế rõ ràng này và tác động tiềm tàng của nó đối với địa chính trị toàn cầu. Nhưng đó là một trọng tâm đối với MI6”, ông nhấn mạnh.

Các điệp viên trên thế giới, từ Langley và London đến Moscow và Bắc Kinh, đều đang cố gắng vật lộn với những tiến bộ khủng khiếp của công nghệ thách thức các hoạt động gián điệp truyền thống do con người tiến hành đã thống trị hàng nghìn năm nay.

Tuy nhiên, mối quan tâm đặc biệt đối với các điệp viên của phương Tây là các cơ quan tình báo của Nga và Trung Quốc đã gấp rút khai thác sức mạnh của một loạt công nghệ tinh vi, đôi khi với tốc độ nhanh hơn so với phương Tây.

Các cơ quan tình báo phương Tây lo ngại Bắc Kinh có thể thống trị tất cả các công nghệ quan trọng mới nổi trong vòng nhiều thập kỷ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, sinh học tổng hợp và di truyền học.

Sự trỗi dậy về kinh tế và quân sự của Trung Quốc trong 40 năm qua được coi là một trong những sự kiện địa chính trị quan trọng nhất trong thời gian gần đây, cùng với sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991 - kết thúc Chiến tranh lạnh.

MI6, được nhiều tiểu thuyết gia miêu tả là chủ nhân của một số điệp viên hư cấu đáng nhớ nhất như George Smiley của John le Carré đến James Bond của Ian Fleming, hoạt động ở nước ngoài và có nhiệm vụ bảo vệ nước Anh và các lợi ích của nước này.

Ông Moore cho biết, hoạt động tình báo sẽ phải thay đổi để khai thác các công nghệ mới. Ông nói: “Chúng ta không thể hy vọng nhân rộng ngành công nghệ toàn cầu, vì vậy chúng ta phải tận dụng nó. Chúng ta phải trở nên cởi mở hơn để giữ bí mật”.