Giành 4 giải quốc tế, nhà Sài Gòn độc đáo cỡ nào?

(PLVN) - Điểm khác biệt của ngôi nhà là các kiến trúc sư đã kết hợp rất nhiều cây xanh như tạo ra các công viên nhỏ trong thành phố. 
Giành 4 giải quốc tế, nhà Sài Gòn độc đáo cỡ nào?
Tiếp nối giải thưởng DFA Design for Asia Awards 2020, Dezeen Awards 2019 và FuturArc Green Leadership Award 2019, dự án Stepping Park House của Vo Trong Nghia Architects (VTN Architects) tiếp tục giành giải thưởng Architizer A +Awards trong hạng mục “Kiến trúc – Môi trường – Mới” (Architecture – Environment – New).

Tiếp nối giải thưởng DFA Design for Asia Awards 2020, Dezeen Awards 2019 và FuturArc Green Leadership Award 2019, dự án Stepping Park House của Vo Trong Nghia Architects (VTN Architects) tiếp tục giành giải thưởng Architizer A +Awards trong hạng mục “Kiến trúc – Môi trường – Mới” (Architecture – Environment – New).

Các tầng trên cũng phủ đầy cây xanh bởi mục đích của nhóm thiết kế là tạo nên một khu rừng ngay trong nhà.

Các tầng trên cũng phủ đầy cây xanh bởi mục đích của nhóm thiết kế là tạo nên một khu rừng ngay trong nhà.

Các phòng riêng được thiết kế như các khối hộp vuông.

Các phòng riêng được thiết kế như các khối hộp vuông.

Phòng tắm tạo cảm giác như ở khách sạn với cửa sổ nhìn ra không gian xanh bên ngoài.

Phòng tắm tạo cảm giác như ở khách sạn với cửa sổ nhìn ra không gian xanh bên ngoài.

Stepping Park House được xây dựng trong một khu dân cư mới ở TP.HCM, kế bên một công viên.

Stepping Park House được xây dựng trong một khu dân cư mới ở TP.HCM, kế bên một công viên.

Mặt tiền căn nhà gây ấn tượng với màu xanh của cây cối.

Mặt tiền căn nhà gây ấn tượng với màu xanh của cây cối.

Phòng khách ở tầng trệt được thiết kế theo hướng mở, giao hòa với cây cối bên ngoài.

Phòng khách ở tầng trệt được thiết kế theo hướng mở, giao hòa với cây cối bên ngoài.

Các thanh lam trên tầng thượng cung cấp ánh sáng tự nhiên cho không phòng riêng bên dưới.

Các thanh lam trên tầng thượng cung cấp ánh sáng tự nhiên cho không phòng riêng bên dưới.