Bất ngờ nguyên nhân học sinh lớp 9 bị nhóm nữ sinh đánh hội đồng

(PLVN) - Chê màu sắc đôi giày một nữ sinh đang đi, cô bé lớp 9 bị nhóm nữ sinh lớp 8 đánh hội đồng.
Nữ sinh lớp 9 bị nhóm nữ sinh lớp 8 đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip.
Nữ sinh lớp 9 bị nhóm nữ sinh lớp 8 đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip.

Trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm nữ sinh đánh dã man. Nạn nhân chỉ biết ôm mặt chịu trận. Clip nhanh chóng được chia sẻ, cộng đồng mạng bức xúc lên án.

Trong clip, các nữ sinh đều mặc áo có ghi tên trường THCS Lê Qúy Đôn (phường Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Bình Dương).

Lãnh đạo trường Lê Qúy Đôn sau đó đã mời các học sinh tham gia đánh hội đồng nữ sinh lên làm việc.

Theo lãnh đạo nhà trường, sự việc xảy ra vào trưa 19/10 tại Trung tâm hội nghị thị xã Bến Cát. Nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn được cho là nữ sinh lớp 9 chê màu sắc đôi giày mà một nữ sinh đang đi.

Sau đó, nhóm 3 học sinh nữ lớp 8 đã vây đánh học sinh lớp 9. Khi sự việc xảy ra, có nhiều học sinh khác thuộc khối 8 và khối 9 (có cả nam và nữ) đứng xem và cổ vũ.

Chiều cùng ngày, nhà trường đã mời các phụ huynh cùng học sinh xuất hiện trong clip lên làm việc.

Sau khi xem xét bản tường trình của các em, nhà trường đã cho các em làm bản kiểm điểm cam kết khắc phục và có xác nhận của phụ huynh.

Đọc thêm