Bé gái 9 tuổi bị cô giáo dạy thêm đánh bầm mặt

(PLVN) - Bé gái 9 tuổi được gia đình gửi một cô giáo nhận kèm luyện chữ tại nhà, bị cô dùng thước đánh bầm mặt.

Sáng nay, 31/7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin kèm theo hình ảnh về một bé gái (trú tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) có nhiều vết thâm tím trên cơ thể. 

Cụ thể, cháu H. được mẹ là chị Vũ Thị Ngoan (29 tuổi) gửi đến nhà cô Lê Thị Chiều (33 tuổi, trú tổ 4, khu 1, phường Hùng Thắng) nhờ luyện chữ, luyện đọc trước khi vào năm học mới.

Trong thời gian học, do nói ngọng và tiếp thu bài chậm nên cháu H. bị cô Chiều dùng thước kẻ nhựa dài khoảng 20cm đánh vào má và hai cánh tay, gây nên các vết bầm tím ở tay và mặt.

Sau khi phát hiện vụ việc, chị Ngoan đã đến cơ quan công an trình báo, đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nội dung phụ huynh chia sẻ trên facebook
Nội dung phụ huynh chia sẻ trên facebook

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi nắm được thông tin vụ việc đơn vị cử cán bộ tìm hiểu xác minh. Đồng thời, UBND phường Hùng Thắng đã kiểm tra tại cơ sở dạy thêm và triệu tập cô giáo Chiều để làm rõ.

Cháu bé bị tím tái toàn bộ 2 bàn tay
Cháu bé bị tím tái toàn bộ 2 bàn tay  

Tại cơ quan điều tra, cô Chiều bước đầu thừa nhận có việc đánh cháu H. khi nhận dạy thêm kèm việc luyện chữ cho cháu. Cô Chiều cũng cho biết không phải là giáo viên và mới chuyển đến cư trú tại phường Hùng Thắng từ tháng 5/2019.

Chính quyền địa phương cùng với Công an phường Hùng Thắng và các cơ quan liên quan đang kiểm tra tình trạng sức khỏe, thương tích của cháu H. để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm