Đại học Luật Hà Nội: Bổ sung nguồn nhân lực pháp luật có chất lượng

(PLO) - Hôm qua - 3/7, Trường Đại học Luật Hà Nội long trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 1.529 sinh viên khóa 38 hệ đại học chính quy (niên khóa 2013 – 2017). Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội Lê Tiến Châu đã tham dự buổi lễ.
Thứ trưởng Lê Tiến Châu trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 38.
Thứ trưởng Lê Tiến Châu trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 38.

Năm 2013, Trường Đại học Luật Hà Nội đón chào 2.047 tân sinh viên nhập học vào 3 ngành là ngành Luật, Luật Kinh tế và Luật Thương mại quốc tế. Trải qua 4 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Trường đã quyết định xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp đại học, cấp bằng cử nhân Luật cho 1.529 sinh viên, trong đó có 1 cử nhân loại xuất sắc, 102 cử nhân loại giỏi và 1.373 cử nhân loại khá. 

Biểu dương và chúc mừng các tân cử nhân Luật khóa 38, Thứ trưởng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, với quy trình đào tạo bài bản, nghiêm túc, không ngừng đổi mới, Nhà trường có thể tự tin khẳng định sẽ cung cấp cho xã hội những tân cử nhân Luật có năng lực, bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội.

Tự hào là cử nhân của cơ sở đào tạo luật hàng đầu của cả nước với truyền thống gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, Thứ trưởng mong muốn mỗi cử nhân Luật sẽ luôn nuôi dưỡng và giữ vững trong mình một lý tưởng, mục đích sống đúng đắn, một tình yêu với công lý và lẽ phải, đặc biệt là tiếp tục không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao tri thức, kỹ năng nghề nghiệp để vững bước trên con đường nghề nghiệp. 

Thứ trưởng cũng căn dặn mỗi sinh viên cần chú ý tới việc duy trì kết nối, học hỏi từ các thế hệ đi trước và không ngừng giúp đỡ, truyền lửa cho các thế hệ tiếp theo để có thể tạo ra sự phát triển không ngừng. Ngay sau lễ tốt nghiệp, với năng lượng dồi dào nhất của tuổi trẻ, Nhà trường hy vọng tất cả các cử nhân sẽ sẵn sàng và bắt tay ngay vào xây dựng một sự nghiệp, một tương lai tốt đẹp cho mình và góp phần nhỏ bé vào công cuộc phát triển của đất nước. 

Cùng với đó, Thứ trưởng cũng đề nghị thời gian tới, tập thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường tập trung thực hiện các giải pháp đổi mới căn bản và triệt để về chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đầu tư nhiều hơn về cơ sở vật chất, thư viện và các điều kiện học tập cho sinh viên, tăng cường tính thực tiễn trong đào tạo và năng lực hội nhập của sinh viên.

Lãnh đạo Nhà trường, tập thể giảng viên, chuyên viên và toàn thể sinh viên cần tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, nỗ lực và đoàn kết hơn nữa để giúp Trường thực hiện thành công Đề án 549 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Qua đó, sớm đưa Trường Đại học Luật Hà Nội tiến những bước vững chắc trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực pháp luật có trình độ cao, trở thành trường trọng điểm quốc gia về đào tạo cán bộ pháp luật vào năm 2020.

Tại buổi lễ, căn cứ vào thành tích học tập và rèn luyện của sinh viên khóa 38, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội đã quyết định khen thưởng đối với 1 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 33 sinh viên tốt nghiệp có kết quả học tập cao đạt loại giỏi cùng 1 tập thể sinh viên tiên tiến. Ngoài ra, Nhà trường còn tặng Giấy khen cho 6 sinh viên là đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác đảng và 9 sinh viên có thành tích tốt trong hoạt động đoàn.

Đọc thêm