Đưa tiễn cố Thứ trưởng Lê Hải An về nơi an nghỉ

Trưa ngày 21/10, lễ viếng, lễ truy điệu Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Ảnh Dân trí
Ảnh Dân trí

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các Phó thủ tướng đã gửi vòng hoa tới viếng.

Ban Tổ chức Lễ tang đồng chí Lê Hải An do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ làm Trưởng Ban.

Hơn 500 đoàn đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đoàn thể, địa phương, các tổ chức; các nhà khoa học, học sinh, sinh viên, các cá nhân trong nước và quốc tế... đã đến viếng Thứ trưởng Lê Hải An.

PGS.TS Lê Hải An, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, sinh ngày 1/4/1971 tại Hà Nội; quê quán tại xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Thứ trưởng Lê Hải An qua đời vào sáng ngày 17/10. 

Ảnh: Vietnamnet
Ảnh: Vietnamnet
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng tới viếng và chia buồn với gia đình Thứ trưởng Lê Hải An. Ảnh: Vietnamnet
 Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng tới viếng và chia buồn với gia đình Thứ trưởng Lê Hải An. Ảnh: Vietnamnet
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu viếng Thứ trưởng Lê Hải An. Ảnh: Giáo dục và Thời đại
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu viếng Thứ trưởng Lê Hải An. Ảnh: Giáo dục và Thời đại 
Ảnh NLĐO
Ảnh NLĐO
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tới viếng và viết sổ tang. Ảnh NLĐO
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tới viếng và viết sổ tang. Ảnh NLĐO
Đoàn Bộ GD-ĐT do ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng dẫn đầu. Ảnh: Vietnamnet
Đoàn Bộ GD-ĐT do ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng dẫn đầu. Ảnh: Vietnamnet
Ảnh NLĐO
 Ảnh NLĐO

Đọc thêm