GDCD là môn có hơn 4.000 bài thi đạt điểm 10

(PLVN) - Giáo dục công dân có số điểm 10 gấp hơn 5 lần so với kỳ thi năm ngoái.

Sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, Bộ GD&ĐT cũng đồng thời công bố phổ điểm thi từng môn. Theo đó, năm nay các môn thi đều có phổ điểm cao hơn năm ngoái.

Riêng ở môn Giáo dục công dân, với 469.587 thí sinh tham gia thi thì điểm trung bình học sinh đạt được là 8,14 điểm, điểm trung vị là 8,25 điểm.

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,75 điểm. Số thí sinh có điểm thấp hơn hoặc bằng 1 là 41; số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5.152 (chiếm 1,1%).

Đặc biệt, điểm khá giỏi ở môn thi này cũng khá cao. Hơn 17.000 bài có điểm trên 9, trong số đó đã có 4.163 thí sinh đạt điểm 10. Đây là môn thi có phổ điểm cao nhất trong 8 môn. Năm 2019, thí sinh đạt điểm 10 chỉ ở con số 784, tức là năm nay đã gấp hơn 5 làn so với năm ngoái về số điểm tuyệt đối.

Ảnh: Bộ GD&ĐT
Ảnh: Bộ GD&ĐT 

Ở các môn khác đều xuất hiện điểm 10, đặc biệt, sau nhiều năm không có thí sinh nào đạt ngưỡng điểm tuyệt đối thì năm nay 2 thí sinh đã giải cơn khát điểm 10 cho môn Văn, trong đó 1 thí sinh đến từ An Giang, 1 thí sinh đến từ Nam Định. Toán có 273 thí sinh điểm 10, Vật lý có 10 thí sinh, Hóa học có 399 thí sinh, Sinh học có 121 thí sinh, Địa lý có 248 thí sinh và Lịch sử có 371 thí sinh.

Đọc thêm