Hai học sinh Hải Phòng giàu nghị lực được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khen tặng

(PLO) - Sáng nay, 1/10, tại trường THPT Đồng Hòa (quận Kiến An, TP. Hải Phòng) lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng Bằng khen cho hai học sinh vượt khó vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2017- 2018. 
Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho hai học sinh giỏi
Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho hai học sinh giỏi

Năm học 2017-2018, Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho 4 học sinh về nghị lực vượt khó vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, Hải Phòng vinh dự có hai em được nhận Bằng khen.

Hai học sinh gồm: Vũ Thị Thu, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Đồng Hòa, quận Kiến An và Nguyễn Hải Dương, học sinh lớp 9B, trường THCS Thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải.

Em Vũ Thị Thu từ nhỏ đã thiếu đi hơi ấm tình thương của cả cha và mẹ. Em lớn lên trong tình yêu thương đùm bọc, dạy dỗ của ông bà nội. Ngoài nhận được tiền trợ cấp hàng tháng dành cho trẻ mồ côi của UBND phường thì Thu và bà nội sống phụ thuộc vào đồng lương hưu ít ỏi của ông nội em.

Vượt lên trên tất cả nỗi đau, sự thiếu thốn về tình thương, sự khó khăn về vật chất, 11 năm học qua, Thu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Hiện, Thu là Bí thư Chi đoàn 12A3, là cán bộ lớp gương mẫu, chăm ngoan, tích cực và đầy trách nhiệm, được thầy cô và bạn bè tin tưởng.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố bị bệnh u não, mẹ không có việc làm ổn định nhưng Nguyễn Hải Dương, học sinh lớp 9B, trường THCS thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải đã vươn lên và giành được nhiều thành tích học tập đáng tự hào. Suốt 9 năm liên tục, Dương đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và là một cậu học trò ngoan ngoãn, năng nổ, nhiệt tình với phong trào của lớp, của trường. Năm học 2017-2018, Dương vinh dự được giải Nhì trong cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp thành phố. Ngoài ra, năm học vừa qua Dương còn  đạt giải Ba cấp huyện môn ngữ văn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Doãn Hồng Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên ghi nhận những thành tích đáng tự hào của hai em và bày tỏ tin tưởng với sự khích lệ tinh thần kịp thời trên, các em sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập và rèn luyện, sẽ trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Đọc thêm