Hội sách mùa thu 'mở cửa' tại Công viên Thống Nhất

Hội sách mùa thu năm 2018 khai mạc sáng nay, 22/8, tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, thu hút sự tham gia của 55 đơn vị xuất bản, đơn vị phát hành với hơn 65 gian hàng...
Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo tham quan gian hàng sách. Ảnh: Cổng Thông tin Bộ TT&TT.
Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo tham quan gian hàng sách. Ảnh: Cổng Thông tin Bộ TT&TT.

Phát biểu khai mạc Hội sách, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, Hội sách được tổ chức theo phương thức xã hội hóa. Hội sách mùa thu năm nay là hoạt động góp phần thiết thực nâng cao tri thức cộng đồng, xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ TT&TT, đất nước và nhân loại đang bước vào cuộc cách mạng 4.0. Cuộc cách mạng này đã và đang ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ lên hầu hết tất cả các lĩnh vực của đời sống cũng như nền kinh tế tri thức và nền tảng văn hóa xã hội của mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Do đó, yêu cầu cấp bách đặt ra hiện nay là chúng ta phải tự trang bị đầy đủ và thường xuyên cập nhật kiến thức khoa học, kỹ năng cũng như cách tư duy học tập, cách nghĩ mới cho bản thân.

"Đọc sách và tiếp cận khoa học công nghệ, ứng dụng vào đời sống hàng ngày để không bị lạc hậu và tụt lùi so với các nước trên thế giới là mục tiêu mới mà chúng ta, đặc biệt là những bạn đọc trẻ cần hướng tới. Bởi vậy, các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành sách, các tác giả cần xác định rõ nhu cầu xã hội để có hướng hoạt động đúng, xuất bản được nhiều cuốn sách có giá trị, cung cấp kịp thời những thông tin, kiến thức cần thiết cho bạn đọc thuộc nhiều đối tượng khác nhau", Thứ trưởng Bộ Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh.

Đông đảo bạn đọc tham quan và mua sách. Ảnh: Cổng Thông tin Bộ TT&TT.
Đông đảo bạn đọc tham quan và mua sách. Ảnh: Cổng Thông tin Bộ TT&TT.

Hội sách đã thu hút sự tham gia của 55 đơn vị xuất bản, đơn vị phát hành với hơn 65 gian hàng, với những ấn phẩm xuất bản mới nhất theo nhiều chủ đề, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: chính trị - pháp luật, kinh tế, khoa học công nghệ - kỹ thuật, tham khảo, giáo dục, văn học, văn hóa - xã hội, tôn giáo…

Hội sách diễn ra ngày 22 - 26/8. Trong thời gian diễn ra Hội sách, bạn đọc, khách tham quan có thể giao lưu với các tác giả, tham gia tọa đàm về các vấn đề thời sự, giới thiệu sách...

Đọc thêm