Khai mạc hội thi Olympic các môn Khoa học Mác - Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

(PLVN) - Nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, Ban Tuyên giáo TƯ, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp cùng với Tập đoàn Giáo dục Egroup tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019.
Hội thi Olympic các môn Khoa học Mác - Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
Hội thi Olympic các môn Khoa học Mác - Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đây là sân chơi kiến thức về các môn Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh đầu tiên sử dụng hình thức đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến trên Internet. Hội thi đã trở thành một sân chơi trí tuệ bổ ích, hấp dẫn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng trăm nghìn sinh viên Việt Nam tham gia.  

Hội thi cũng là hoạt động thiết thực, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”…

Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần III, năm 2019 được tổ chức từ ngày 25/3-19/5/2019. So với 2 lần thi trước, hội thi năm nay được bổ sung 2.000 câu hỏi mới trong các lĩnh vực: Khoa học Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy chia sẻ, “Hội thi năm nay, Ban Tổ chức tiếp tục dành nhiều tâm huyết, đổi mới  để chất lượng nội dung và hình thức cuộc thi ngày càng bổ ích, hấp dẫn.

Với ngân hàng câu hỏi phong phú, với sự cố vấn của các chuyên gia hàng đầu cả nước, với sự đổi mới về hình thức, tăng cường khả năng bảo mật, Ban Tổ chức hy vọng đông đảo các bạn sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ quan tâm, tham gia và lan tỏa Hội thi đến cộng đồng xã hội”. 

Đọc thêm