Khai mạc Ngày Sách Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

(PLO) -Ngày 21/4, tại đường sách Nguyễn Văn Bình, UBND và Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức khai mạc Hội sách lần thứ 3 năm 2016 nhằm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam.
Khai mạc Ngày Sách Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Hàng nghìn cuốn sách, tài liệu quý hiếm của các nhà xuất bản, phát hành sách, các nhà sưu tầm đã được trưng bày tại hội sách, thu hút nhiều độc giả yêu sách đến tìm hiểu, đọc sách.

Trước ngày khai mạc hội sách năm nay, từ ngày 17/4 trên đường Nguyễn Văn Bình đã diễn ra những hoạt động quảng bá sôi nổi thu hút hàng ngàn độc giả đủ mọi lứa tuổi đến tham quan và mua sách. Nhiều du khách nước ngoài cũng thích thú khi đến thăm đường sách của TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Thanh Liêm - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Ngày Sách Việt Nam vô cùng ý nghĩa. Bởi lẽ tháng 4 là thời điểm phát hành cuốn sách “Đường Cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuốn sách đầu tiên của nền xuất bản cách mạng nước ta. Tháng 4 còn là thời điểm diễn ra Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4)...

Với chủ đề “Sách - cái hay, cái đẹp và sự đam mê”, hội sách tại TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ ngày 21/4 đến ngày 24/4. Hội sách là một hoạt động được TP. Hồ Chí Minh tổ chức thường niên nhằm tôn vinh giá trị của sách. Qua đó phát triển phong trào đọc sách, xây dựng văn hóa đọc trong đời sống xã hội, hướng tới một xã hội học tập, đẩy mạnh hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, lưu trữ, quảng bá sách…

Đọc thêm