Lại thêm một trường hợp bỏ quên học sinh trên xe ô tô 7 giờ đồng hồ

(PLVN) - Theo Phó Giám đốc bệnh viện sản – Nhi tỉnh Bắc Ninh, cháu bé 3 tuổi nhập viện trong tình trạng lơ mơ và ngay lập tức được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu. Cho đến thời điểm hiện tại thì cháu bé đã tỉnh lại và tiếp xúc được với người nhà.
Ông Nguyễn Minh Hiệp – Phó Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Ninh.
Ông Nguyễn Minh Hiệp – Phó Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Ninh.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Hiệp – Phó Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Ninh cho biết, ngày 13/9 vừa qua, đơn vị tiếp nhận một bệnh nhân là một cháu bé 3 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, sốt hơn 38 độ do mất nước. Lập tức các y bác sĩ Bệnh viện cấp cứu cho cháu bé và lập tức chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.

“Qua nắm bắt tình hình, tôi được biết cháu bé đã tỉnh lại và hiện đã tiếp xúc được với người nhà” – ông Hiệp cho hay.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 13/9, cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô tại cơ sở trông trẻ tư nhân tại xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ sở trông giữ trẻ này do vợ chồng bà Hợp  (trú tại xã Minh Đạo, huyện Tiên Du) thuê. Để tiện việc đưa đón trẻ, vợ chồng bà Hợp  sử dụng ô tô để đến nhà từng cháu bé đón.

Cháu bé 3 tuổi ở trên xe trong khoảng thời gian từ 8h đến 15h cùng ngày thì sự việc được phát hiện.

Đại tá Phạm Văn Lương, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận vụ việc. Ông Lương thông tin: Cháu bé bị bỏ quên trên xe đưa đón xảy ra vào thứ 6, ngày 13.9, tại cơ sở trông trẻ tư nhân của vợ chồng ông Hợp tại huyện Tiên Du.

Sáng 13.9, ông Tỵ - chồng bà Hợp - lấy xe đi đón các cháu. Lúc đưa vào lớp thì nghĩ các cháu đã xuống hết, tuy nhiên trên xe còn 1 cháu 3 tuổi chưa xuống.

“Ngay sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan Công an huyện Tiên Du đã tạm giữ phương tiện, mời vợ chồng ông H. lên làm việc thiết lập hồ sơ để tiến hành các biện pháp xử lý” – một vị lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin với báo chí.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đọc thêm