Lịch đi học trở lại của 53 tỉnh, thành

(PLVN) - Đến sáng 25/4, 53 địa phương cho học sinh đi học trở lại trong tháng 4 và đầu tháng 5, Hà Nội và TP HCM chưa quyết định.
Lịch đi học trở lại của 53 tỉnh, thành

Các tỉnh Nghệ An, Lạng Sơn, Đăk Nông, Thừa Thiên – Huế, Bình Định: cho học sinh THCS, THPT đi học lại từ 27/4, mầm non và tiểu học đi học lại từ 4/5. 

Các tỉnh Gia Lai, Yên Bái cho học sinh lớp 9, lớp 12 đi học từ 23/4, còn lại từ 4/5.

Tỉnh Cà Mau cho học sinh lớp 9, lớp 12 di học từ ngày 20/4, còn lại đi học từ 4/5.

TP. Hải Phòng cho học sinh lớp 9, lớp 12 di học từ ngày 23/4, còn lại đi học từ 27/4.

Các tỉnh cho học sinh lớp 9, lớp 12 đi học từ 27/4, còn lại 4/5: Hậu Giang, Kiên Giang, Phú Yên, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Sơn La.

Các tỉnh cho học sinh các cấp đi học trở lại từ ngày  4/5:  Quảng Bình, Bình Phước, Sóc Trăng, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Quảng Ninh, Đồng Nai, Tây Ninh, Trà Vinh, Hà Nam, Tiền Giang, Quảng Nam.

Tỉnh Phú Thọ cho học sinh THCS, THPT đi học lại từ ngày 23/4, còn học sinh cấp Mầm non, Tiểu học chờ đến khi có thông báo mới.

Tỉnh Long An cho học sinh lớp 9, lớp 12 đi học lại từ 27/4, các lớp còn lại của cấp THCS, THPT đi học lại từ ngày 4/5, còn học sinh cấp Mầm non, Tiểu học đi học lại từ 11/5.

Tỉnh Hải Dương cho học sinh lớp 9, lớp 12 đi học lại từ 23/4, các lớp còn lại của cấp THCS, THPT đi học lại từ ngày 27/4, còn học sinh cấp Mầm non, Tiểu học đi học lại từ 4/5.

Tỉnh Bắc Giang cho học sinh Tiểu học, THCS, THPT đi học lại từ ngày 4/5, còn học sinh Mầm non chờ đến khi có thông báo mới.

Tỉnh Phú Thọ cho học sinh THCS, THPT đi học lại từ ngày 23/4, còn học sinh cấp Mầm non, Tiểu học chờ đến khi có thông báo mới.

Tất cả học sinh tỉnh Điện Biên đi học lại từ ngày 27/4.

Học sinh cấp THCS, THPT tỉnh Thanh Hóa đi học lại từ ngày 21/4, còn cấp Mầm non, Tiểu học chờ đến khi có thông báo mới.

Tỉnh Vĩnh Long, học sinh lớp 9, lớp 12 đi học từ ngày 27/4, còn lại chờ đến khi có thông báo mới.

Học sinh lớp 9 và THPT tỉnh Thái Bình đi học từ ngày 20/4, còn lại chờ đến khi có thông báo mới.

Tỉnh Bạc Liêu, học sinh lớp 9, THPT đi học từ 27/4, lớp 5 đến lớp 8 -  4/5, Mầm non, lớp 1 đến lớp 4 - 11/5.

Học sinh tỉnh Ninh Thuận đi học theo lịch sau: Lớp 9 và 12: 27/4; Còn lại của THCS và THPT: 4/5; Mầm non, Tiểu học: 11/5

Tỉnh Lào Cai, học sinh THCS, THPT đi học từ 4/5, học sinh Mầm non, Tiểu học chờ đến khi có thông báo mới.

Tỉnh Đồng Tháp, học sinh lớp 9 và 12 đi học từ ngày 27/4, còn lại chờ đến khi có thông báo mới.

Tỉnh Ninh Bình, học sinh lớp 9 đến THPT đi học từ 27/4, học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS đi học từ 4/5.

Học sinh Quảng Trị đi học  theo lịch sau: THCS, THPT: 4/5; Mầm non, Tiểu học: 11/5

Tỉnh An Giang, học sinh lớp 9, lớp 12 đi học từ 27/4, Tiểu học, còn lại của THCS, THPT - 4/5, Mầm non - 11/5

Bắc Kạn, học sinh THPT đi học từ 27/4, Mầm non, tiểu học, THCS đi học từ 4/5.

Học sinh Đà Nẵng đi học theo lịch: Tiểu học, THCS, THPT: 4/5; Mầm non: 11/5.

Tỉnh Đăk Lăk, học sinh lớp 9, THPT đi học từ ngày 4/5, Mầm non, Tiểu học và còn lại THCS chờ đến khi có thông báo mới.

Học sinh Nam Định đi học theo lịch: Lớp 9, THPT: 27/4; Mầm non, tiểu học, còn lại THCS: 4/5.

Tỉnh Khánh Hòa, học sinh Tiểu học, THCS, THPT đi học từ 4/5; Mầm non chờ đến khi có thông báo mới.

Tỉnh Hưng Yên, học sinh lớp 5, THCS, THPT đi học từ 27/4, còn lại chờ đến khi có thông báo mới.

Lịch đi học của học sinh tỉnh Tuyên Quang: Lớp 9, lớp 12: 27/4; Còn lại THCS, THPT: 4/5; Mầm non, tiểu học: Đến khi có thông báo mới.

Tỉnh Bình Thuận,  học sinh lớp 9, lớp 12 đi học từ 4/5, còn lại đi học từ 11/5.

Cần Thơ cho phép học sinh lớp 8, lớp 9, THPT đi học lại từ 4/5, Tiểu học, lớp 6, lớp 7 – từ 11/5, còn Mầm non từ 18/5.

Tỉnh Hòa Bình, học sinh lớp 9, lớp 12 đi học từ ngày 27/4, các lớp còn lại của THCS, THPT đi học từ 4/5, Mầm non, Tiểu học đi học từ 11/5.

Hiện, học sinh một số khối lớp các tỉnh thành Cà Mau, Thái Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương, Gia Lai và Yên Bái đã đi học. Các địa phương này đều nằm trong nhóm nguy cơ thấp theo sự phân chia của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 quốc gia ngày 22/4. 

Để học sinh đi học trở lại, các nhà trường phải sắp xếp lại lớp học, bởi theo quy định của ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo, học sinh ngồi học phải cách nhau tối thiểu 1,5 m để phòng Covid-19. Đây là một yêu cầu khó khả thi với các khu vực thành thị đông dân, mỗi lớp thường từ 40 em trở lên.

Năm học 2019-2020, hơn 22 triệu học sinh cả nước mới học hết tuần 20 thì nghỉ Tết và nghỉ phòng tránh Covid-19. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hai lần điều chỉnh khung thời gian năm học. Thời điểm kết thúc năm học được lùi đến trước ngày 15/7, chậm một tháng rưỡi so với mọi năm.                     

Ngày 22/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chấp thuận phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong 1,5 ngày, giao địa phương tổ chức do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất. Theo phương án này, trường đại học sẽ chủ động phương án tuyển sinh. 

Đến hôm nay, Covid-19 đã xuất hiện tại 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 2,6 triệu người nhiễm bệnh, trong đó hơn 184.000 người chết. Tại Việt Nam, số ca mắc bệnh tăng lên 268, trong đó 223 người đã khỏi và chưa ai tử vong.                              

Đọc thêm