Liên quan ca thứ 17 nhiễm Covid - 19, Hà Nội sắp 'chốt' lịch học mới

Trên cơ sở cập nhật diễn biến dịch, hôm nay, 7/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố sẽ họp để quyết định việc học sinh có đi học tiếp vào tuần tới hay không.

Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông tin như trên tại cuộc họp đột xuất về tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn, đêm qua, 6/3.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định, học sinh công lập và tư thục Hà Nội, từ mầm non đến THPT tiếp tục nghỉ học tới 8/3. Học sinh THPT sẽ quay lại trường từ ngày 9/3.

Trong khi đó, 284 cơ sở dạy nghề, với khoảng 180.000 học viên; và các trường quốc tế đi học từ ngày 2/3, theo đề nghị của các trường.

Tối 6/3, Hà Nội thông tin chị N.H.N (sinh năm 1993, ngụ 125 phố Trúc Bạch, quận Ba Đình) nhiễn dịch Covid - 19. Đây là ca đầu tiên nhiễm dịch bệnh này tại Hà Nội và là ca thứ 17 nhiễm dịch tại Việt Nam (trong đó, 16 ca đã khỏi bệnh, ra viện).

Chị N đi Anh từ ngày 15/2, sau đó từ Anh đến Italia, qua Pháp và về Việt Nam ngày 2/3.

Chị này có triệu chứng ho và vào viện ngày 5/3.

Trước đó, Đại sứ quán Anh đã xác nhận chị gái của chị N (ở Anh) dương tính với Covid-19.

Đọc thêm