Ngày đầu học sinh Đà Nẵng tới trường sau dịch

(PLVN) - Sau 1 tháng nghỉ dịch, học sinh từ lớp 6 đến 12 các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên tại Đà Nẵng đã đi học trở lại.
Từ 6h sáng, nhiều giáo viên, nhân viên, cán bộ nhà trường đã trực sẵn sàng đón học sinh trở lại. Ảnh Lao động.
Từ 6h sáng, nhiều giáo viên, nhân viên, cán bộ nhà trường đã trực sẵn sàng đón học sinh trở lại. Ảnh Lao động. 
Các tấm pano khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19, bảng về thông điệp "5K"… được dựng lên, nhắc nhở các thầy cô, học sinh tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.
 Các tấm pano khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19, bảng về thông điệp "5K"… được dựng lên, nhắc nhở các thầy cô, học sinh tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.
Các em học sinh dự chào cờ sau khi quay lại trường. Ảnh PLO.
 Các em học sinh dự chào cờ sau khi quay lại trường. Ảnh PLO.
Học sinh, giáo viên trường THPT Trần Phú đeo khẩu trang trong lớp học. Ảnh Nguyễn Đông/VnExpress.
 Học sinh, giáo viên trường THPT Trần Phú đeo khẩu trang trong lớp học. Ảnh Nguyễn Đông/VnExpress.
Trong suốt quá trình học trên lớp, học sinh cũng sẽ được mang khẩu trang. Ảnh Lao động.
Trong suốt quá trình học trên lớp, học sinh cũng sẽ được mang khẩu trang. Ảnh Lao động.
Các em học sinh đứng giãn cách để tập thể dục tại trường THCS Lê Lợi (quận Ngũ Hành Sơn). Ảnh Kênh 14.
Các em học sinh đứng giãn cách để tập thể dục tại trường THCS Lê Lợi (quận Ngũ Hành Sơn). Ảnh Kênh 14. 
Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang được dần kiểm soát, UBND TP Đà Nẵng quyết định cho học sinh bậc THCS và THPT đi học trở lại. Dự kiến trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học viên các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, kỹ năng sống, dạy thêm - học thêm sẽ đi học từ ngày 21/9.
Ngành giáo dục Đà Nẵng yêu cầu việc tổ chức bán trú cho trẻ phải đảm bảo thực hiện giãn cách phù hợp, không cho trẻ đeo khẩu trang trong thời gian ngủ trưa.

Đọc thêm