Nữ sinh Hà Tĩnh bị nhóm bạn 'đánh hội đồng'

(PLVN) - Xích mích về việc bán hàng online, 5 nữ sinh lớp 10 đã đánh hội đồng nữ sinh lớp 8.
Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu nơi có 5 nữ sinh đánh bạn.
Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu nơi có 5 nữ sinh đánh bạn.

Ngày 8/5, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu (xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết Ban giám hiệu đang họp để kỷ luật 5 nữ sinh.

Trước đó, ngày 19/5, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước cùng với việc xích mích bán đồ online, nhóm 5 nữ sinh trường Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu đã hẹn em H.T.N.H lớp 8G - Trường THCS Kỳ Khang (đều thuộc huyện Kỳ Anh) ra bãi đất trống để nói chuyện.

Khi H đến liền bị nhóm 5 nữ sinh bắt quỳ gối, rồi liên tục văng tục, có những lời nói khiếm nhã, miệt thị nạn nhân.

Nhóm 5 nữ sinh này còn thay nhau dùng tay liên tiếp tát thẳng vào mặt và dùng chân đạp vào người em H. Thậm chí, trong quá trình tát nạn nhân, nhóm này còn cười cợt, dùng điện thoại quay lại hình ảnh, sau đó gửi clip lên nhóm riêng. Clip này sau đó bị đưa lên mạng xã hội.

Bị yêu cầu tường trình, nữ sinh lớp 10 cho biết bán hàng online. Nạn nhân đặt mua một vài món đồ rồi hủy nên bức xúc, rủ thêm bốn bạn cùng trường hẹn gặp em này để "nói chuyện".

Hiện sức khỏe nữ sinh bị đánh bình thường. 5 nữ sinh lớp 10 đã đến nhà xin lỗi nạn nhân.

Trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa xảy ra việc 1 nữ sinh lớp 11 trường Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hương Sơn bị nhóm bạn cùng trường đánh. 

Sự việc xảy ra trưa 27/5, tại tổ dân phố 7 (thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn), nữ sinh N.T.H vừa tan học ra thì bị bạn học cùng trường và 3 nữ sinh trường khác lao vào túm tóc, đánh hội đồng ngay trên đường. Bị vây đánh, nạn nhân cũng tìm cách chống trả.

Chứng kiến sự việc nhưng nhiều học sinh không can ngăn mà dùng điện thoại quay lại clip đăng lên mạng xã hội. Chỉ đến khi 2 người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện, can ngăn thì nhóm nữ sinh mới dừng đánh bạn.

Công an đang làm việc với Ban giám hiệu 2 trường học và những học sinh tham gia đánh bạn để làm rõ nguyên nhân.

Đọc thêm