Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Phương được bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Đại học Luật, ĐH Huế

(PLVN) - Sáng nay (11/9), lãnh đạo Đại học Huế đã trao Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Duy Phương (Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp) tiếp tục giữ chức Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật (ĐH Huế) nhiệm kỳ 2020-2015.
TS Trương Quý Tùng (Phó Giám đốc ĐH Huế) trao quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS Nguyễn Duy Phương.
TS Trương Quý Tùng (Phó Giám đốc ĐH Huế) trao quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS Nguyễn Duy Phương.

Tham dự Lễ công bố có Tiến sĩ Trương Quý Tùng (Phó Giám đốc ĐH Huế), các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy ĐH Huế; lãnh đạo các trường Đại học thành viên. Về phía trường có: Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường; Bí thư, phó Bí thư Chi bộ; Tổ trưởng tổ công tác, trưởng các bộ môn; Chủ tịch Công đoàn, đại diện đoàn thể nhà trường cùng với các cán bộ có học vị tiến sĩ trở lên.  

PGS.TS Đoàn Đức Lương (Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường) mong muốn đồng chí PGS.TS Nguyễn Duy Phương tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho nhà trường để hoàn thành những nhiệm vụ của nhiệm kỳ
 PGS.TS Đoàn Đức Lương (Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường) mong muốn đồng chí PGS.TS Nguyễn Duy Phương tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho nhà trường để hoàn thành những nhiệm vụ của nhiệm kỳ

.Cách đây 30 năm PGS.TS Nguyễn Duy Phương (SN 1966, gốc Huế, sinh ra ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) được tuyển dụng vào Tổ pháp lý trường Đại học Tổng hợp Huế (nay ĐH khoa học Huế).

Đến năm 1995, ông Phương được bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn pháp lý; sau đó lên trưởng khoa Luật thuộc Đại học Khoa học. Năm 2009, ông tốt nghiệp Tiến sĩ Luật tại trường ĐH Luật Hà Nội, 6 năm sau ông được công nhận chức danh Phó Giáo sư. Năm 2015, ông được bổ nhiệm Phó hiệu trưởng trường ĐH Luật (ĐH Huế). 

Các đại biểu tại buổi Lễ
 Các đại biểu tại buổi Lễ
Nhận quyết định và phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Duy Phương gửi lời cảm ơn đến Đảng uỷ, Ban Giám đốc Đại học Huế; cũng như bày tỏ tỏ sự phấn khởi khi nhận được tín nhiệm của các đồng nghiệp, đồng chí cán bộ chủ chốt, lãnh đạo Trường, Đảng ủy, Hội đồng trường để được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng trong nhiệm kì tiếp theo.
PGS.TS Nguyễn Duy Phương đã có 30 năm công tác trong ngành giáo dục của Đại học Huế, nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Luật: “Tôi xin nhận nhiệm vụ mới với tinh thần tận dụng những thuận lợi, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
 PGS.TS Nguyễn Duy Phương đã có 30 năm công tác trong ngành giáo dục của Đại học Huế, nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Luật: “Tôi xin nhận nhiệm vụ mới với tinh thần tận dụng những thuận lợi, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đồng thời, PGS.TS Nguyễn Duy Phương cam kết sẽ tiếp tục cố gắng hết mình trong các hoạt động, cống hiến hiệu quả cho sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học và truyền bá tư tưởng pháp lý để xây dựng và khẳng định vị thế trường ĐH Luật (ĐH Huế) đứng trong tốp 5 cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách về lĩnh vực pháp luật trong cả nước.

Đại biểu cùng lãnh đạo nhà trường chụp ảnh lưu niệm.
Đại biểu cùng lãnh đạo nhà trường chụp ảnh lưu niệm.

Đọc thêm