Phụ huynh Hà Nội muốn con được nghỉ học, vì sao Sở chưa đồng ý?

(PLVN) - Sau khi nhiều trường Đại học chủ động cho sinh viên nghỉ dài ngày phòng tránh dịch bệnh do chủng mới virus Corona thì tại Hội nghị trực tuyến với hơn 5.000 cán bộ, hiệu trưởng về phòng, chống dịch bệnh corona sáng 31/1, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội cho biết, tạm thời học sinh chưa nghỉ học khi chưa có khuyến cáo của cơ quan chức năng.
Người dân thủ đô đổ xô đi mua khẩu trang y tế sau khi có khuyến cáo của WHO
Người dân thủ đô đổ xô đi mua khẩu trang y tế sau khi có khuyến cáo của WHO

Điều đó khiến nhiều phụ huynh trên địa bàn Thủ đô lo lắng, băn khoăn. Theo nhiều phụ huynh, học sinh tiểu học hiếu động, chưa có ý thức phòng tránh dịch, sức đề kháng yếu, nên cần cho nghỉ học để bố mẹ tiện chăm sóc và có phương án phòng dịch.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiên có hai con đang theo học ở Trường tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm chia sẻ: “Trước khuyến cáo về bệnh dịch toàn cầu của WHO cũng như thông tin từ Chính phủ, Bộ Y tế, tôi mong muốn chính quyền Hà Nội cần nhanh chóng cho học sinh nghỉ học để phòng tránh lây nhiễm”.

Anh Trần Tiến Dũng có con gái đang học trường tiểu học Nam Từ Liêm cùng suy nghĩ. “Mấy ngày này tôi đọc báo xem tivi lo lắng quá, số người chết trên ở Vũ Hán, Trung Quốc cứ tăng lên hằng ngày, hiện tại chưa có vắc xin chữa bệnh, trong khi độ lây nhiễm rất nhanh chóng, lan rộng. Theo tôi, Hà Nội cần cho học sinh nghỉ học sớm”. 

Hiện tại, nhiều trường tiểu học, THCS, THPT đã phát khẩu trang cho học sinh, nhà trường đã chủ động dọn vệ sinh phòng học, sân trường.

Cô giáo Trịnh Thị Hiền, Trường tiểu học Vân Canh, Hoài Đức cho biết: “Chiều 31/1, các giáo viên trong trường đã dọn phòng học bằng dung dịch sát khuẩn. Nhà trường đã phát khẩu trang cho các em và tuyên truyền học sinh bảo vệ thân thể theo khuyến cáo của Bộ Y tế”.

Theo PGS.TS Nguyễn Kiều Anh - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế Hà Nội, Việt Nam đang ở cấp độ 1 của dịch bệnh. Do vậy, một số hoạt động trong khuôn khổ trường học vẫn có thể diễn ra bình thường nhưng nên thực hiện ở khu vực “mở” như sân trường, nhà giáo dục thể chất… Phụ huynh học sinh không nên quá hoang mang.

Phía Sở GD&ĐT Hà Nội, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở cho hay: “Hiện có khá nhiều trường học hỏi về việc có nên cho học sinh nghỉ học hay không. Tôi xin trả lời rằng khi nào có khuyến cáo của cơ quan chức năng thì Sở sẽ thông báo chính thức việc có nghỉ học hay không. Hà Nội chỉ cho học sinh nghỉ học khi có khuyến cáo từ cơ quan có chức năng có thẩm quyền".

Cũng theo ông Tiến, nếu phụ huynh tự ý cho con nghỉ học, các trường nên khuyến cáo phụ huynh cân nhắc vì sẽ bị hổng kiến thức.

“Chúng tôi cũng đã tham khảo ý kiến các cơ quan chức năng. Hiện, Hà Nội có khoảng 2 triệu học sinh trên địa bàn. Nếu 2 triệu em đều nghỉ học, sẽ ảnh hưởng đến ngần ấy gia đình vì không biết gửi con đi đâu. Do vậy, theo khuyến cáo của ngành y tế, tạm thời các em chưa phải nghỉ học”, ông Tiến nói thêm.

Trường ĐH Bach Khoa Hà Nội cho sinh viên tiếp tục nghỉ tết phòng tránh dịch Corona
Trường ĐH Bach Khoa Hà Nội cho sinh viên tiếp tục nghỉ tết phòng tránh dịch Corona 

Trong chiều 31/1, Bộ GD&ĐT đã có văn bản hướng dẫn các trường phòng chống dịch bệnh corona. Cụ thể, các sở giáo dục chủ động phối hợp với ngành Y tế tại địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Trong trường hợp cần thiết, các cơ sở giáo dục xem xét, quyết định cho học sinh, sinh viên tạm thời nghỉ học và có kế hoạch học bù để đảm bảo chương trình giáo dục.

Đồng thời tuyên truyền cho trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về dịch bệnh và các biện pháp phòng bệnh, cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh.

Ban Giám hiệu các trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Xây dựng, Học viện Báo chí & Tuyên truyền... quyết định cho sinh viên tiếp tục nghỉ học thêm một tuần để phòng tránh dịch bệnh do chủng mới virus corona gây ra.

Thông tin với báo giới về phòng chống dịch nCoV do Bộ Y tế, chiều 31/1, Phó GS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng tại Việt Nam cho biết, với diễn biến tình hình dịch bệnh do virus corona mới (nCoV), chưa có quyết định nào về việc cho học sinh nghỉ học.

Ông Trần Đắc Phu nhấn mạnh, hiện nay, đối với trường học, chưa có quyết định nào về việc cho học sinh nghỉ học: “Hiện chưa có trường hợp nào lây lan trong cộng đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến cáo các học sinh khi có triệu chứng bệnh thì phải đi khám và nếu xác định nhiễm virus corona mới, chúng tôi sẽ có những biện pháp đáp ứng ngay, cách ly học sinh nhiễm bệnh, theo dõi những học sinh tiếp xúc và quyết định quy mô cho học sinh nghỉ học theo mức độ cả lớp hay nghỉ học toàn trường”.

Cũng theo  Phó GS.TS Trần Đắc Phu Điều Việt Nam cần làm lúc này là phải đáp ứng hợp lý theo diễn biến tình hình dịch bệnh để đảm bảo tốt nhất sức khỏe, kinh tế và an ninh xã hội cho người dân. Diễn biến dịch bệnh đến đâu, căn cứ vào mức độ lây lan Bộ Y tế sẽ tư vấn khuyến cáo để Chính phủ đưa ra quyết định.

(Nguyễn Tuấn Anh)

Đọc thêm