Rò rỉ hình ảnh thân mật của thầy giáo khiến nữ sinh mang bầu?

(PLVN) - Trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh, bức thư được cho là của nữ sinh Th với thầy giáo.
Hình ảnh rò rỉ trên mạng.
Hình ảnh rò rỉ trên mạng.

Ngày 4/11, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và thông tin trong “bản tự nguyện yêu thầy Chính” thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận của độc giả. Phần lớn độc giả cho rằng hành vi của ông Chính là vi phạm pháp luật cần được xử lí.

Thầy giáo trong sự việc trên được xác định là Nguyễn Văn Chính (55 tuổi), giáo viên dạy toán của Trường THPT Sóc Sơn (thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất). Còn nữ sinh có quan hệ tình cảm với ông Chính là T.H.Th. Thời điểm xảy ra vụ việc nữ sinh học lớp 10 tại trường.

Trả lời báo chí, ông Ninh Thành Viên - Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Kiên Giang cho biết hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. Ông Viên thông tin, thầy giáo Chính có thể bị điều tra về hành vi quan hệ với người dưới 16 tuổi. Trước khi xảy ra vụ việc, thầy Chính đã xin về nghỉ hưu trước tuổi.

Theo ông Viên, thầy Chính có vợ con đàng hoàng nên thông tin thầy Chính quan hệ với nữ sinh khiến nhiều người bất ngờ. Trước khi xảy ra ra vụ việc, thầy Chính cũng đã xin về nghỉ hưu trước tuổi.

Cũng theo nguồn trên, hiện nữ sinh có quan hệ tình cảm với thầy Chính đã chuyển sang trường khác học tập.

Trong khi đó, lãnh đạo trường THPT Sóc Sơn của huyện Hòn Đất (Kiên Giang) cho biết đã tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Văn Chính để công an làm rõ nghi án Giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Theo tường trình của ông Chính, ông nảy sinh tình cảm với nữ sinh Th vào dịp lễ 30/4/2018.

Cả hai sau đó nhiều lần nhắn tin qua lại rồi rủ nhau đi ăn uống. Đến khoáng tháng 5/2018, ông Chính và Th bắt đầu có quan hệ tình dục. 

Đến tháng 12/2018 thì nữ sinh mang bầu. Th sau đó được ông Chính đưa đi phá thai tại 1 phòng khám đa khoa trên đường Nguyễn Trung Trực, TP Rạch Giá, Kiên Giang.

Sau khi phá thai, ông Chính vẫn tiếp tục quan hệ tình dục với Th cho tới khi gia đình nữ sinh phát hiện và làm đơn tố cáo.

Với sự việc đã xảy ra, ông Chính cho rằng đã thấy được mối quan hệ sai trái với nữ sinh và không đúng quy định pháp luật. Ông cam kết với gia đình Th và nhà trường là cắt đứt quan hệ bất chính với Th.

Đọc thêm