Sinh viên Việt Nam đóng góp 827 triệu USD cho kinh tế Mỹ

(PLVN) -  Với 23.777 sinh viên ở bậc Đại học trong năm học 2019-2020, Việt Nam tiếp tục đứng thứ 6 trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên du học tại Mỹ. Sinh viên Việt Nam đóng góp 827 triệu USD cho nền kinh tế Mỹ trong năm học này.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo hàng năm Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) được công bố ngày 16/11, trong 23.777 sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ, 69,8% học đại học, 15,3% sau đại học, 11,4% tham gia vào chương trình thực tập không bắt buộc (OPT) và 3,5% còn lại theo học các chương trình không cấp bằng.

Có sự tăng nhẹ trong số lượng sinh viên Mỹ đến Việt Nam, từ 1.228 trong năm học 2017-2018 lên 1.235 trong năm học 2018-2019.

Sinh viên quốc tế tiếp tục chiếm 5,5% trong tổng số sinh viên ở bậc Đại học tại Mỹ với 1.075.496 sinh viên năm học 2019-2020. 

 Hiện có khoảng 26.000 học sinh và sinh viên Việt Nam đang theo học ở tất cả các bậc học tại Mỹ.

Đọc thêm