Tăng 22,5 điểm thi tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

Bài thi Ngữ văn và tổ hợp Khoa học xã hội của thí sinh Nguyễn Thị Phương Thảo tăng từ 14,75 lên 37,25 sau phúc khảo.

Ngày 14/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh công bố danh sách thí sinh được thay đổi điểm sau phúc khảo ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Em Nguyễn Thị Phương Thảo, lớp 12A1, trường THPT Cù Huy Cận, dự thi tại điểm trường THPT Vũ Quang, được tăng 22,5 điểm ở 4 môn.

Điểm Ngữ văn ban đầu của Thảo là 8,25, sau phúc khảo tăng lên 8,5; Lịch sử 1,75 lên 9,5; Địa lý 2,25 thành 9,25 và Giáo dục công dân từ 2,5 lên 10. Với kết quả cũ, thí sinh đạt 14,75, đủ đỗ tốt nghiệp THPT nhưng thiếu điểm để làm hồ sơ xét tuyển vào các trường đại học theo dự định.

Trường THPT Cù Huy Cận, nơi thí sinh Phương Thảo từng theo học. Ảnh: Đức Hùng

Trường THPT Cù Huy Cận, nơi thí sinh Phương Thảo từng theo học. Ảnh: Đức Hùng

Sáng 15/9, Phương Thảo cho biết, hôm 27/8 nhận kết quả thi rất buồn và thất vọng, vì sau khi làm xong bài đã kiểm tra lại nhiều lần thấy rất ổn, không nghĩ điểm đạt được lại tệ đến vậy. Em sau đó báo cáo sự việc với lãnh đạo trường THPT Cù Huy Cận và được hướng dẫn làm đơn phúc khảo.

"Ban đầu em lo lắng suy nghĩ nhiều, linh cảm do bản thân bất cẩn tô nhầm mã đề thi. Sau khi có kết quả mới, tâm trạng em rất phấn khởi. Sắp tới em sẽ nộp hồ sơ xét tuyển vào Đại học Luật Hà Nội", Thảo nói.

Theo thầy giáo Nguyễn Quốc Anh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, trường hợp này do thí sinh tô sai mã đề thi, "chẳng hạn, mã đề phía trên là 123, nhưng phía dưới lại tô là 012".

Một giáo viên THPT lý giải thêm, bài thi tổ hợp Khoa học xã hội làm trên một phiếu trả lời trắc nghiệm, chung mã đề. Khi thi xong môn Lịch sử, thí sinh chỉ được giữ lại phiếu trả lời trắc nghiệm, giám thị sẽ thu đề thi, giấy nháp... Sau đó các em tiếp tục nhận đề làm bài thi Địa lý, cuối cùng là Giáo dục công dân.

"Với việc trả lời chung trên một phiếu trắc nghiệm gồm 150 câu cho 3 môn, nếu thí sinh nào tô sai mã đề, điểm 3 môn thành phần đều ảnh hưởng", giáo viên nói.

Năm nay Hà Tĩnh có 15.350 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại 35 điểm tại 13 huyện, thị xã, thành phố. Tỉnh có 154 điểm 10, tập trung ở môn Giáo dục công dân và Lịch sử.

Đọc thêm