Thứ trưởng Bùi Văn Ga kiểm tra công tác tổ chức thi Quốc gia

(PLO) - Ngày (21/6), hơn 866.000 thí sinh cả nước đã đến các điểm thi để làm thủ tục đăng ký dự thi và nghe phổ biến quy chế. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nhiều đoàn thanh tra tại các địa phương. 
Thứ trưởng Bùi Văn Ga kiểm tra công tác tổ chức thi.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga kiểm tra công tác tổ chức thi.

Tại hội đồng thi trường THPT Nguyễn Tất Thành, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ - đa phần thí sinh đến đúng giờ để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế. Do có nhiều đổi mới nên tâm trạng thí sinh trước khi ngày thi chính thức khá hồi hộp. Tuy nhiên, do việc bố trí địa điểm thi thuận lợi cho thí sinh nên giảm bớt áp lực cho các em. 

Em Cao Kim Ngân – Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Việt Trì, Phú Thọ tâm sự, Em thấy hồi hộp lo lắng.. Dù có nhiều điểm mới nhưng được thi tại trường nên em thấy yên tâm hơn và giảm áp lực

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017, tỉnh Phú Thọ có hơn 12.000 thí sinh đăng ký dự thi. Sở GD&ĐT đã bố trí 38 điểm thi với 529 phòng thi đặt tại các trường THPT trên địa bàn 13 huyện, thị, thành. Sở đã phối hợp với Trường Đại học Giao thông vận tải và Trường Đại học Hùng Vương xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi. Do có nhiều điểm thi thuộc huyện miền núi với điều kiện đi lại khó khăn nên Ban chỉ đạo đã có phương án dự phòng để hỗ trợ cho thí sinh.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga thăm hỏi, động viên thí sinh trước khi bước vào kỳ thi.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga thăm hỏi, động viên thí sinh trước khi bước vào kỳ thi.

Ông Cao Minh Tường – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết: Chúng tôi bố trí đặc biệt chú ý đến các huyện miền núi như Tân Sơn, Yên Lập sao cho các em đến địa điểm thi được tốt nhất. Đề phòng thiên tai, lũ lụt chúng tôi bố trí chỗ ăn ở cho các em tại điểm thi

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo qua quá trình thanh kiểm tra tại các điểm thi về cơ bản công tác tổ chức, chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục đặc biệt lưu ý đến công tác phổ biến quy chế cho giám thị trước ngày thi chính thức. Đặc biệt, khâu phát đề phải được đặc biệt chú trọng để đảm bảo tính chính xác nếu không dễ dẫn đến nhầm lẫn.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh, thí sinh không nên quá lo lắng, thời gian ôn luyện không còn nhiều nên các em cần tập trung vào hệ thống lại kiến thức vì phổ kiến thức theo hình thức trắc nghiệm trải rộng. Cùng với đó, đề thi được bố trí theo mức độ từ dễ đến khó nên thí sinh nên làm lần lượt từ câu đầu tiên đến cuối cùng. Ngày mai 22/6 các thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên với môn Ngữ văn buổi sáng và môn Toán vào buổi chiều./.

Đọc thêm