Thừa Thiên Huế có 3 trường THPT được ưu tiên xét tuyển thẳng vào Đại học quốc gia TP. HCM

(PLVN) - Sẽ có 150 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển vào Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, tăng 18 trường so với năm 2019. Tỉnh Thừa Thiên Huế vinh dự có 3/150 trường.
Trường THPT Hai Bà Trưng.
Trường THPT Hai Bà Trưng.

Chiều 4/7, thông tin từ Trường THPT Hai Bà Trưng (TP. Huế) cho biết, theo danh sách công bố của trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên Huế vinh dự có 3 trường thuộc diện ưu tiên xét tuyển.

Cụ thể, 3 trường THPT tại Thừa Thiên Huế được ưu tiên xét tuyển vào trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh gồm: Học sinh khối chuyên Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế), Trường THPT chuyên Quốc Học và Trường THPT Hai Bà Trưng.

Theo thạc sĩ Ngô Đức Thức, Hiệu trưởng trường THPT Hai Bà Trưng (TP. Huế), cho biết: “Trường THPT Hai Bà Trưng trong 3 năm qua luôn nằm trong danh sách 100 trường THPT có điểm thi cao nhất của cả nước. Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp là 100%, đậu đại học là trên 97%. Bên cạnh đó, chất lượng đầu vào khá tốt khi nhiều học sinh giỏi đã “chọn mặt, gửi vàng” nên trường thường có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất ở TP. Huế. Học sinh của trường nhiều lần được xướng danh trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và đây cũng là trường luôn có số học sinh đoạt giải cao dẫn đầu các trường THPT trong toàn tỉnh.”

Trường Quốc học Huế.
Trường Quốc học Huế.

Về phương thức đăng ký, các thí sinh đủ điều kiện cần có các yếu tố: Tốt nghiệp THPT năm 2019; đạt danh hiệu học sinh giỏi trong ba năm THPT hoặc là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; có hạnh kiểm tốt trong cả ba năm.

Phương thức xét tuyển này chỉ áp dụng một lần đúng năm học sinh tốt nghiệp THPT. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa không quá ba nguyện vọng vào các đơn vị thành viên bằng phương thức này. Thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 15/7 đến 15/8, dự kiến công bố kết quả từ ngày 24/8 đến 29/8 và thí sinh xác nhận nhập học trước ngày 5/9/2020.

Đọc thêm