Trường ĐH Lạc Hồng đón nhà vô địch Robocon Châu Á – Thái Bình Dương

(PLO) - Chiều ngày 28/8 tại trường Đại học Lạc Hồng đón nhà vô địch Robocon Châu Á - Thái Bình Dương (ABU Robocon 2018). Buổi lễ có sự góp mặt của nhà giáo nhân dân, Tiến sĩ Đỗ Hữu Tài – Hiệu trưởng nhà trường, các thầy cô và các thành viên của Đội tuyển Robocon Trường Đại học Lạc Hồng. 
Trường ĐH Lạc Hồng đón nhà vô địch Robocon Châu Á – Thái Bình Dương (Ảnh: Bin Ka)
Trường ĐH Lạc Hồng đón nhà vô địch Robocon Châu Á – Thái Bình Dương (Ảnh: Bin Ka)

Phát biểu tại buổi lễ Tiến sĩ Đỗ Hữu Tài nhấn mạnh: “Chiến thắng này của chúng ta mang nhiều ý nghĩa lớn lao đối với dân tộc Việt Nam. Trong tương lai, tỉnh Đồng Nai sẽ đồng hành với trường hỗ trợ kinh phí để đầu tư trang bị thiết bị hiện đại hóa cho trường để vươn tầm thế giới. Hi vọng trong những năm sắp tới, đội tuyển Robocon của trường sẽ giữ vững phong độ mang niềm tự hào về cho nước nhà.” 

Trước đó vào chiều ngày 26/8, tại Trung tâm thi đấu thể dục thể thao thành phố Ninh Bình, 19 đội tuyển đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tranh tài trong cuộc thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương. Đại diện của Việt Nam có hai đội đến từ Đại học Lạc Hồng là LH - ATM (Việt Nam 1) và LH - GALAXY (Việt Nam 2) tham gia vòng thi quốc tế.

Đây là 2 đội dành vị trí dẫn đầu tại Cuộc thi Robocon Việt Nam 2018. Với thành tích xuất sắc trong vòng chạy thử sân, hai đội đại diện Việt Nam trở thành đội “hạt giống” (trong 18 đội sẽ có 5 đội hạt giống dựa trên kết quả chạy thử nhanh nhất). 

T.S Diệp Cẩm Thu – Chủ tịch công đoàn thưởng nóng cho đội vô địch 5.000.000 triệu đồng. (Ảnh: Bin Ka)
T.S Diệp Cẩm Thu – Chủ tịch công đoàn thưởng nóng cho đội vô địch 5.000.000 triệu đồng. (Ảnh: Bin Ka)

Chủ đề Cuộc thi ABU Robocon 2018 do Việt Nam đưa ra là Ném còn, dựa trên trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc. Robot điều khiển sẽ trao quả còn cho robot tự động ném quả còn qua 3 vòng trên sân. Đội nào ném quả còn vàng qua vòng đậu lại trên mâm còn là đội giành chiến thắng.

Đội tuyển Robocon của trường đã lần lượt vượt qua các đội tuyển rất mạnh của 6 quốc gia tham gia thi đấu tại Cuộc thi như: Ai Cập, Thái Lan, Hồng Kong, Malaysia, Nhật Bản, cuối cùng là đội tuyển Robocon của Trung Quốc và giành thuyết phục ở giây thứ 16 đoạt chức vô địch Cuộc thi sáng tạo Robot Châu Á – Thái Bình Dương năm 2018. 

Với chiến thắng xuất sắc này, trường ĐH Lạc Hồng tiếp tục ghi dấu ấn trên đấu trường Robocon châu lục. Đây là lần thứ 3, trường ĐH Lạc Hồng giành chức vô địch. Lần đầu tiên vào năm 2014, tại Ấn Độ, đội tuyển đến từ trường ĐH Lạc Hồng đã xuất sắc giành ngôi vô địch. Năm 2017, tại Nhật Bản, trường ĐH Lạc Hồng lần nữa vinh dự nhận giải cao nhất, sau khi vượt qua đội Malaysia. 

Năm 2019, Mông Cổ là quốc gia đăng cai tổ chức ABU Robocon./.

Đọc thêm