Trường mầm non Baby’s house hoạt động không phép: UBND phường Hoàng Liệt có dấu hiệu bao che?

(PLO) - Ngang nhiên hoạt động không phép trong một thời gian khá dài, chỉ khi cơ quan báo chí vào cuộc, UBND phường Hoàng Liệt nói riêng và quận Hoàng Mai nói chung mới tiến hành kiểm tra và phát hiện sai phạm của cơ sở mầm non (CSMN) này?
Trường mầm non Baby’s house hoạt động không phép: UBND phường Hoàng Liệt có dấu hiệu bao che?

Trao đổi với PV về vấn đề giấy phép hoạt động của cơ sở mầm non Baby’s house, đại diện lãnh đạo UBND Quận Hoàng Mai cho biết, trường mới đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ gửi Phường Hoàng Liệt để xin cấp phép thành lập, các giấy tờ quan trọng khác như Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) , hồ sơ các nhà cung cấp thực phẩm...  đều chưa có. 

Điều này đồng nghĩa với việc, trong suốt thời gian qua, cơ sở mầm non Baby’s house vẫn ngang nhiên hoạt động không phép mà không có bất cứ sự can thiệp, xử lý nào từ các cơ quan chức năng, chính quyền trên địa bàn phường Hoàng Liệt nói riêng và Quận Hoàng Mai nói chung?

Sau khi thông tin phản ánh liên quan đến sự việc cô giáo bức xúc “tố” trường mầm non Baby’s House dùng nước bẩn để chế biến đồ ăn được đăng tải, ông Tạ Văn Hải – phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cùng cán bộ văn hóa phường và đại diện chuyên môn phòng Giáo dục của Quận Hoàng Mai mới tiến hành kiểm tra toàn bộ trường. 

Cụ thể, theo bà Trương Thu Hà, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Hoàng Mai cho biết, Phòng GD&ĐT phối hợp với Phường Hoàng Liệt đã xuống kiểm tra đột xuất CSMN Baby’s House để xác minh thông tin mà báo chí đã phản ánh đồng thời yêu cầu cơ sở dừng tiếp nhận trẻ, đình chỉ hoạt động theo quyết định của UBND Phường Hoàng Liệt ngày 25/8.

Biên bản làm việc chiều 29/8 của các cơ quan chức năng liên quan với trường mầm non Baby's House
Biên bản làm việc chiều 29/8 của các cơ quan chức năng liên quan với trường mầm non Baby's House

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, các phụ huynh có con đang theo học tại CSMN này cho biết, trường vẫn “ngang nhiên” tiếp tục hoạt động bình thường, không hề có bất cứ động thái nào thực thi theo quyết định của UBND phường và đến thời điểm này, phường Hoàng Liệt cũng mới chỉ tiếp tục nhắc nhở chứ chưa đưa ra hình thức xử phạt nào.

Về vấn đề VSANTP, bà Hà cũng chỉ mới nắm được thông tin trường mầm non Baby’s house kí hợp đồng cung cấp thực phẩm với công ty Phú Thiên Tân mà không hề hay biết ngoài công ty thực phẩm trên, CSMN này còn đặt cung cấp thực phẩm tại 1 đơn vị khác là công ty CPĐT My Way – siêu thị Youmart (địa chỉ tại Lô A14, KĐT sông Đà, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN) và điều đáng nói ở đây là đơn vị cung cấp thực phẩm này đã từng bị phát hiện chế biến thực phẩm bẩn, thiếu an toàn và có kết quả xét nghiệm rau dương tính với thuốc trừ sâu, thậm chí sửa chữa, giả mạo giấy tờ của cơ quan quản lý nhà nước nhằm hợp thức hoá các sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc.

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Trưởng phòng Y tế quận Hoàng Mai thừa nhận vì cơ sở chưa có giấy phép nên phòng chưa giám sát chặt chẽ nên chưa kiểm tra lần nào. 

Dư luận đặt câu hỏi: Liệu có hay không việc UBND phường Hoàng Liệt và UBND quận Hoàng Mai có dấu hiệu bao che cho Cơ sở mầm non này hoạt động trái phép?

Đọc thêm